Kẻ mở xưởng chế tạo súng ở Hải Phòng có thể đối diện mức án thế nào?

Bản tin 113Thứ Tư, 22/07/2020 06:45:00 +07:00
(VTC News) -

Theo luật sư, hai kẻ mở xưởng chế tạo súng ở Hải Phòng sẽ bị khởi tố về tội “Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng”, và có thể đối viện với mức án từ 1-7 năm tù giam.

Liên quan đến vụ Công an Hải Phòng bắt giữ 2 người đàn ông cùng nhiều tang vật để chế tạo súng quân dụng, chiều 21/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, 2 người đàn ông nêu trên được xác định là Trần Quốc Tân (SN 1980, hộ khẩu thường trú tại phường Hồ Nam, Lê Chân, TP Hải Phòng) và Phạm Văn Hữu (SN 1981, Hải Phòng).

Qua đấu tranh, Tân khai nhận, do cần tiền nên nảy sinh ý định chế tạo vũ khí (súng quân dụng) để bán kiếm tiền. Để thực hiện kế hoạch, Tân lên mạng Youtube tìm kiếm video dạy cách chế tạo súng. 

Quá trình khám xét nơi ở và nơi chế tạo súng, cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc chế tạo súng quân dụng.

Kẻ mở xưởng chế tạo súng ở Hải Phòng có thể đối diện mức án thế nào? - 1

Trần Quốc Tân tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Chiều cùng ngày, trả lời PV VTC News Luật sư Nguyễn Minh Long – Giám đốc Công ty TNHH Luật Dragon (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, căn cứ vào những kết quả điều tra ban đầu Công an Hải Phòng cùng cấp cho báo chí cho thấy, căn cứ khoản 2 Điều 3 và khoản 2 Điều 5 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và căn cứ khoản 1 Điều 304 Bộ Luật hình sự năm 2015 thì hành vi của Trần Quốc Tân có dấu hiệu phạm tội “Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng”.

Luật sư Nguyễn Minh Long phân tích, vũ khí quân dụng bao gồm: Vũ khí được chế tạo, sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, được trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng khác theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để thi hành công vụ, bao gồm: Súng cầm tay: súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên, súng chống tăng, súng phóng lựu;...

Kẻ mở xưởng chế tạo súng ở Hải Phòng có thể đối diện mức án thế nào? - 2

Tang vật thu giữ

Nhà nước nghiêm cấm hành vi chế tạo trái phép vũ khí nói chung và vũ khí quân dụng nói riêng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì chỉ những tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mới được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí.

Có những tổ chức, doanh nghiệp khác khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì cũng chỉ được tham gia nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí mà thôi.

“Như vậy, hành vi của Trần Quốc Tân có đủ yếu tố cấu thành tội “Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng”. Phạm Văn Hữu giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho hành vi phạm tội của Trần Quốc Tân” – Luật sư Nguyễn Minh Long nhận định.

Theo quan điểm của luật sư Nguyễn Minh Long, mặc dù Tân có ý định bán vũ khí nhưng hành vi của Tân mới chỉ thỏa mãn ở tội “Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng”, không thỏa mãn các yếu tố của tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Hành vi của Tân và Hữu có thể bị xử phạt từ 1 đến 7 năm tù giam theo quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ Luật hình sự năm 2015” – Luật sư Nguyễn Minh Long nhận định.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn