Kẻ mạo danh Chủ tịch Thừa Thiên - Huế trắng trợn nhắn tin mượn tiền phóng viên

Thời sựThứ Hai, 25/11/2019 07:21:00 +07:00

Ngoài việc nhắn tin chỉ đạo hàng loạt lãnh đạo các huyện, kẻ mạo danh Chủ tịch Thừa Thiên - Huế còn công khai nhắn tin mượn tiền.

Chiều 24/11, PV dùng số điện thoại cá nhân để gọi điện đến số điện thoại 0969.218.400. Đây là số điện thoại mạo danh Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhắn tin chỉ đạo hàng loạt lãnh đạo huyện trong tỉnh này.

Tuy nhiên, khi chúng tôi thực hiện cuộc gọi vào số này thì không có ai nghe máy. Sau đó, người sử dụng số mày này chủ động nhắn tin lại để nói chuyện với chúng tôi.

de-xuat-them-ngay-nghi-hang-nam-vao-ngay-gia-dinh-viet-nam-2861561613028

 Đoạn tin nhắn mà kẻ mạo danh Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nói chuyện với PV để mượn tiền.

Trong cuộc nói chuyện, người này tự xưng là ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và nói: "Số này cháu nó mua cho, dùng công việc riêng thôi em".

Ngang ngược hơn, kẻ mạo danh Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế còn nhắn: "Em đang ở đâu? Anh có tý việc giao cho em?". 

Sau đó, kẻ mạo danh ông Phan Ngọc Thọ nhắn tin với chúng tôi rằng: "Anh có khách là mối quan hệ ở Hà Nội, em lo xử lý cho anh. Anh sẽ gửi lại cho em... Anh nhờ em chuyển 50 triệu vào tài khoản của khách. Đầu tuần anh gửi lại" và cung cấp cho chúng tôi một số tài khoản ngân hàng để chuyền tiền. 

Cùng ngày, trả lời báo chí, bà Trần Thị Hoài Trâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang điều tra làm rõ kẻ mạo danh Chủ tịch UBND tỉnh này nhắn tin yêu cầu lãnh đạo các huyện làm việc riêng.

78625161_1544721415691060_7690020707333308416_n

Trước đỏ, kẻ xấu dùng số điện thoại 0969.218.400 mạo danh ông Phan Ngọc Thọ để nhắn tin chỉ đạo hàng loạt lãnh đạo huyện.

Ngày 23/11, một số lãnh đạo huyện ở Thừa Thiên - Huế nhận được tin nhắn chỉ đạo làm việc riêng qua điện thoại. Người nhắn tin tự xưng là ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Sau khi nhận được phản ánh, ông Phan Ngọc Thọ khẳng định, đây là trường hợp mạo danh ông và chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vào cuộc điều tra làm rõ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các lãnh đạo huyện và mọi người khi nhận tin nhắn không phải từ số điện thoại của ông đang sử dụng, lập tức báo cho ông và lãnh đạo Công an tỉnh.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn