‘Kẻ hủy diệt’ U23 Việt Nam thời Văn Quyến, Công Vinh có thể đá AFF Cup 2020

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 20/04/2020 17:42:00 +07:00
(VTC News) -

Cựu thần đồng bóng đá Thái Lan từng "hủy diệt" U23 Việt Nam lứa Văn Quyến, Công Vinh có thể trở lại đá AFF Cup 2020.

Thai League 1 thi đấu xuyên AFF Cup 2020 khiến nhiều tuyển thủ Thái Lan có thể không tham dự giải đấu của khu vực cuối năm nay.

Người quản lý của Thai League, Benjamin Tan tuyên bố Thái Lan vẫn sẽ gửi một lực lượng đủ mạnh để tham dự AFF Cup 2020. Tuy nhiên, điều này không chắc chắn vì các CLB Thái Lan có quyền không nhả những cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển.

‘Kẻ hủy diệt’ U23 Việt Nam thời Văn Quyến, Công Vinh có thể đá AFF Cup 2020 - 1

Teeratep Winothai từng là nỗi ám ảnh với hàng thủ các đội tuyển khu vực Đông Nam Á.

Mới đây, Siamsports liệt kê 5 tiền đạo có thể thay thế Teerasil Dangda, Supachok hoặc Supachai Jaided để gánh vác hàng công của Thái Lan tại AFF Cup 2020. Trong số này, đáng chú ý là cựu thần đồng Teeratep Winothai.

Teeratep được coi là "kẻ hủy diệt" của các đội bóng khu vực. Anh cùng với Teerasil Dangda luôn khiến người hâm mộ Việt Nam lo ngại mỗi khi tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan trước đây.

Teeratep Winothai đã giành huy chương vàng SEA Games 4 lần từ năm 2001 đến 2007. Trận đấu đáng nhớ nhất của tiền đạo 35 tuổi này có lẽ là trận chung kết của SEA Games 2005, khi anh lập hat-trick vào lưới U23 Việt Nam của lứa Văn Quyến và Công Vinh giúp U23 Thái Lan giành chiến thắng 3-0.

Ngoài Teeratep Winothai, những cái tên khác xuất hiện trong danh sách Siam đưa ra còn có Surachat Sareepim (33 tuổi), Chananan Pombuppha (28 tuổi), Arthit Boodjinda (25 tuổi), Akarawin Sawasdee (29 tuổi). Đây đều là những cầu thủ vô danh và vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một vị trí tại CLB của họ.

AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 23/11 đến ngày 31/12 năm 2020. Việt Nam đang là đương kim vô địch của giải đấu. Thầy trò HLV Park Hang Seo quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vương của mình.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn