Kẻ hãm hiếp con gái riêng của người tình lĩnh án

Pháp luậtChủ Nhật, 27/05/2012 05:07:00 +07:00

(VTC News) - Sau nhiều lần tạo cớ đụng chạm, thân mật bất thành, vào tháng 12/2006, lợi dụng người tình đi làm xa, Lăm cưỡng bức cháu N.

(VTC News) - Sau nhiều lần tạo cớ đụng chạm, thân mật bất thành, vào tháng 12/2006, lợi dụng người tình đi làm xa, Lăm đã gọi L vào buồng kín rồi dùng vũ lực, thực hiện hành vi đồi bại

Vừa qua, TAND tỉnh Phú Yên vừa đưa xét xử sơ thẩm vụ án “dê già cưỡng hiếp bé gái 16 tuổi” gây xôn xao dư luận huyện Sông Hinh suốt thời gian qua. Để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật đồng thời răn đe kẻ khác, tòa tuyên phạt bị cáo Kpă Y Lăm (55 tuổi, ngụ tại xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa) 20 năm tù giam.

Theo hồ sơ vụ việc, ngoài thói lười biếng, thích nhậu nhẹt, Kpă Y Lăm còn là một kẻ đam mê tình dục. Bằng chứng là dù đã có vợ nhưng Y Lăm vẫn thường xuyên “qua lại” với nhiều người phụ nữ khác. Bị vợ rầy la nên vào năm 2004, Y Lăm bỏ nhà, dọn đến ở chung với người tình K.S.H.L ngụ tại buôn Bưng A, xã Ea Lâm (huyện Sông Hinh).

Trong thời gian này, con gái riêng của chị L. tên là K.S.H.N (16 tuổi - N gọi Y Lăm bằng chú vì chưa kết hôn với mẹ) ngày càng phổng phao, xinh đẹp khiến Y Lăm nổi máu tà dâm nên y quyết tâm hại đời L cho bằng được. Sau nhiều lần tạo cớ đụng chạm, thân mật bất thành, vào tháng 12/2006, lợi dụng người tình đi làm xa, Lăm đã gọi N vào buồng kín rồi dùng vũ lực, thực hiện hành vi đồi bại.

Mặc dù N. khóc lóc, chống cự quyết liệt nhưng vẫn không thoát khỏi tay “dê già” Kpă Y Lăm. Xong việc Lăm đe dọa N. không được kể cho ai biết nếu không sẽ “chém chết”. Kể từ đó đến tháng 8/2009, lợi dụng chị L. vắng nhà, Kpă Y Lăm đã ba lần sử dụng vũ lực để cưỡng hiếp cháu N.

Một thời gian sau, chị N. phát giác ra vụ việc nên đã làm đơn tố cáo hành vi đồi bại của “dê cụ” Y Lăm lên cơ quan chức năng. Không lâu sau đó Kpă Y Lăm bị bắt giữ khi đang tìm cách trốn khỏi địa phương.

Hoàng Vân


Bình luận