Kẻ giết vợ bằng 6 con dao bị y án tử

Pháp luậtThứ Ba, 27/01/2015 06:46:00 +07:00

Kẻ dùng 6 con dao chém chết vợ vào ngày mùng 2 Tết đã bị TAND TP.HCM bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, y án tử hình.

(VTC news) – Kẻ dùng 6 con dao chém chết vợ vào ngày mùng 2 Tết đã bị TAND TP.HCM bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, y án tử hình.
Khoảng 0 giờ ngày 1/2/2014 nhằm mùng 2 Tết Nguyên đán, giữa Trần Châu Sơn (SN  1973, ngụ P.3, Q. Bình Thạnh, TP.HCM) và vợ cãi nhau do Sơn ấm ức chuyện vợ có tình cảm với người đàn ông khác còn đòi ly hôn với Sơn. 

Trong lúc cãi nhau, Sơn liền xuống bếp lấy 2 con dao Thái Lan, một con để trên đầu giường ngủ và cầm 1 dao lao tới đâm vào cổ vợ. 

Vợ Sơn bỏ chạy ra ngoài thì Sơn tiếp tục lấy con dao khác đuổi theo đâm nhiều nhát vào đầu chị này. Chưa chịu dừng tay, Sơn chạy xuống bếp lấy thêm 1 con dao hai lưỡi chém vào cổ và đầu của nạn nhân. 

Lúc này bà Nguyễn Thị Chi (mẹ ruột Sơn) hay được nên liều mình mở cửa cho chị này chạy ra ngoài. Đuổi không kịp vợ, tức giận Sơn vứt bỏ con dao hai lưỡi trên, sau đó tiếp tục vào bếp lấy 2 con dao khác cầm trên tay chạy ra ngoài tìm vợ để truy sát.
Đuổi kịp vợ, Sơn dùng dao cầm trên tay phải chém nhưng trúng vào tường nhà làm dao rơi xuống đất. Sơn tiếp tục dùng dao cầm trên tay trái chém nhiều nhát trúng vào đầu, cổ, tay làm vợ gục ngã và chết tại chỗ. Giết vợ xong, Sơn vứt bỏ dao rồi leo qua hàng rào bỏ trốn lên tỉnh Đồng Nai.

Chiều cùng ngày 1/2/2014, trong lúc Trần Châu Sơn trở về nhà thì bị công an ập đến bắt giữ.
 Bị cáo Trần Châu Sơn bị tuyên tử hình qua 2 cấp - sơ thẩm và phúc thẩm.
Ảnh: Châu Cường
Ngày 16/9/2014, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử lưu động tại Chung cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Bản án sơ thẩm đã tuyên bị cáo Sơn với mức án tử hình trong sự đồng thuận cao của người dự tòa và dư luận.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Trần Châu Sơn có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Sáng nay, 27/1/2015, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Trần Châu Sơn khai do bị cáo phát hiện vợ mình nhiều lần đi uống cà phê với người đàn ông khác nên bị cáo ghen tuông, xuống tay sát hại vợ.

Sơn tỏ vẻ ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, xin lỗi gia đình bị hại, xin lỗi mẹ già của mình, xin lỗi các con. Bị cáo mong Hội đồng xét xử (HĐXX) cho bị cáo được một cơ hội sống để chuộc lại lỗi lầm. 

“Bị cáo còn một mẹ già và 1 con nhỏ nên mong HĐXX cho bị cáo mức án tù chung thân” - Trần Châu Sơn nói lời sau cùng tại tòa.

Đại diện phía gia đình bị hại là bố của nạn nhân cũng đã có đơn xin giảm án cho Sơn.
Vị VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, dù Trần Châu Sơn có ăn năn sám hối nhưng hành vi của bị cáo rất dã man, tàn ác. 

Xét thấy chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, không giải tỏa, hàn gắn được, Sơn đã hung ác đoạt mạng vợ mình bằng tất cả 6 con dao… Từ nhận định đó, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên y án tử hình Trần Châu Sơn với tội danh “giết người”. 

Đồng tình với đề nghị của VKS, bản án phúc thẩm đã tuyên trong sáng cùng ngày xét xử với quyết định bác đơn xin giảm hình phạt của Sơn, tuyên y án sơ thẩm là tử hình Trần Châu Sơn với tội danh “giết người”.

Châu Cường
Bình luận
vtcnews.vn