Kẻ giết người vì hỏi không được trả lời lãnh án

Pháp luậtThứ Tư, 01/08/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc bạn gọi đến "đánh hôi" người khác, Cu Lum "trút giận" bằng cách đập viên gạch vào đầu anh Lập với lí do anh này không trả lời câu hắn hỏi

(VTC News) - Trong lúc bạn gọi đến "đánh hôi" người khác, Cu Lum "trút giận" bằng cách đập viên gạch vào đầu anh Lập với lí do anh này không trả lời câu hắn hỏi.

Ngày 31/7, HĐXX Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt y án chung thân đối với bị cáo Phan Thanh Vũ (còn gọi là Cu Lum, 22 tuổi, trú xã An Phú, TP. Pleiku, Gia Lai) vì tội “giết người”.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 11/1/2011, tại tiệc cưới nhà anh Bùi Quang Nhất, Đoàn Thế Hiển đã gây sự với Trần Tuấn Hà.

Được mọi người can ngăn nên anh Hà bỏ về nhà. Hiển đã đe dọa Hà rằng: “lát nữa tao sẽ đánh mày”.

Sau khi tiệc cưới tan, Hiển rủ Phan Thanh Vũ, Hồ Sỹ Thiện, Huỳnh Ngọc Anh và Trần Mạnh Cường đi đến nhà tìm Hà để đánh song anh Hà vì quá sợ nên đã bỏ trốn.

Trong lúc tìm anh Hà, Vũ cùng Anh đứng trước nhà anh Dương Y Lập là hàng xóm với anh Hà. Thấy anh Lập đang ngồi trên xe máy nhìn ra, đúng lúc này Vũ lại nghe Ngọc Anh la “thằng kia đứng lại” nên Vũ đã chạy vào sân nhà anh Lập hỏi: mày nhìn gì tao?

Phan Thanh Vũ tại phiên tòa phúc thẩm 

Anh Lập đã không thèm trả lời, Vũ tức mình nhặt cục gạch bên đường xông đến đập vào đầu anh Lập 1 cái, viên gạch vỡ làm 4 mảnh.

Hậu quả, anh Lập ngã gục xuống đất, chết sau đó 1 ngày do chấn thương sọ não.

Sau khi gây án, Vũ bỏ trốn khỏi địa phương sống lang thang, cùng một số đối tượng xấu khác thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đến ngày 5/6/2011, Vũ bị cảnh sát truy nã tội phạm bắt giữ.

Trước đó, Vũ có 2 tiền án về tội “không tố giác tội phạm” và “cố ý gây thương tích” gây hậu quả nghiêm trọng.

Ánh Ngân

Bình luận
vtcnews.vn