Kẻ dùng súng cướp ngân hàng lĩnh án chung thân

Pháp luậtThứ Tư, 08/05/2019 21:42:00 +07:00

Hùng tự chế tạo 5 khẩu súng, mua quần áo, găng tay rồi lên kế hoạch cướp ngân hàng.

Chiều 8/5, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Trần Hoàng Nhật Hùng (27 tuổi) án tù chung thân; Đàm Minh Quang (31 tuổi) 20 năm tù về tội Cướp tài sản. Hai bị cáo cùng trú xã Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa) gây ra vụ cướp ngân hàng hồi tháng 9/2018.

Tại tòa, Hùng thừa nhận do nợ nần nên khoảng tháng 6/2018, bị cáo lên kế hoạch để cướp ngân hàng. Do có thời gian đi nghĩa vụ quân sự biết về cách chế tạo súng nên Hùng tự chế 5 khẩu súng.

bi_cao

Trần Hoàng Nhật Hùng (trái) và Đàm Minh Quang tại tòa. (Ảnh: A.B)

Sau đó, Hùng lên mạng mua đạn, quần áo, găng tay, khẩu trang, đồng thời mua một chiếc xe máy đem về cà số khung, số máy.

Để thực hiện vụ cướp, Hùng rủ thêm Quang và được tên này đồng ý. Cả 2 sau đó bàn bạc, thống nhất thời gian, địa điểm, cách thức hành động và phương án tẩu thoát sau khi cướp. Cả 2 thống nhất ăn chia theo tỷ lệ Hùng 60%, Quang 40% trên số tiền cướp được.

Sáng 5/9/2018, Hùng mang theo 5 khẩu súng tự chế và các công cụ, phương tiện chuẩn bị sẵn rồi đi đón Quang. Cả 2 thay đồ, đeo khẩu trang, găng tay, đến khoảng 10h30 cùng ngày, xông vào phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank chi nhánh thị xã Ninh Hòa.

Sau khi dùng súng khống chế bảo vệ và các nhân viên, Hùng cướp được 4,5 tỷ đồng. Sau khi chạy thoát, cả hai giấu tiền, rồi đốt chiếc xe máy, cùng quần áo, găng tay, khẩu trang.

H_6

Một phần số tiền 3,7 tỷ đồng công an phát hiện, thu giữ được. (Ảnh: An Bình)

Hùng giữ gần 3,8 tỷ đồng, số còn lại Quang cất giấu. Hùng dùng 556 triệu đồng để trả nợ và cho vay. Cho người thân trong gia đình hết 152 triệu đồng, tiêu xài cá nhân hơn 31 triệu đồng.

Đến đêm 6/9, công an bắt giữ Hùng và Quang tại phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa). Khám xét nơi ở của 2 nghi phạm, công an thu giữ số tiền 3,7 tỷ đồng, nhiều khẩu súng và tang vật liên quan vụ cướp.

Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Hùng tự nguyện giao nộp lại số tiền mà bị cáo Hùng đã cho và tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền đã thu hồi là 4,5 tỷ đồng và đã được trao trả lại cho phía ngân hàng.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn