Kẻ cướp trúng đạn ở TP.HCM bị bắt tại Kiên Giang

Pháp luậtThứ Sáu, 12/10/2018 07:31:00 +07:00

Sau khi bị các trinh sát bắn trúng đùi, Lưu Hoàng Phong lấy xe máy của người dân chạy từ TP.HCM về Kiên Giang lẩn trốn, nhưng tên cướp này bị bắt ngay sau đó.

Ngày 11/10, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa bắt được Lưu Hoàng Phong (SN 1991, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) để điều tra về 2 hành vi Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản.

Ngày 9/10, Lưu Hoàng Phong cùng Hà Minh Thuận (SN 1985, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) giật dây chuyền của 1 phụ nữ trên đường Ngô Gia Tự (quận 5, TP.HCM) thì bị các trinh sát phát hiện, truy đuổi.

Kẻ cướp trúng đạn ở TP HCM sa lưới tại Kiên Giang - Ảnh 1.

Lưu Hoàng Phong 

 

Kẻ cướp trúng đạn ở TP HCM sa lưới tại Kiên Giang - Ảnh 2.

Hà Minh Thuận 

Các trinh sát bắt được Thuận còn Phong bỏ chạy. Mặc dù lực lượng công an bắn chỉ thiên nhưng Phong vẫn bỏ chạy nên bị bắn vào đùi. Lợi dụng lúc các trinh sát bị cay mắt, Phong lấy xe của người dân ven đường, chạy về Kiên Giang lẩn trốn và bị bắt ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Hà Minh Thuận khai, ngày 9/10, ngoài vụ cướp bị bắt quả tang, cả 2 còn giật giỏ xách của 1 phụ nữ ở quận 6 và điện thoại của người đi đường tại quận Bình Tân. 

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn