Kẻ cứa cổ vợ hờ người Đài Loan lãnh 7 năm tù

Pháp đìnhThứ Ba, 22/12/2020 18:12:40 +07:00
(VTC News) -

Toán nổi giận khi thấy ảnh vợ hờ người Đài Loan khỏa thân ôm người đàn ông khác trong điện thoại, sau đó dùng dao cứa cổ chị trong cuộc xung đột.

Chiều 22/12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử Vũ Văn Toán (42 tuổi, quê Thái Bình) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, chiều 4/7, Toán thấy Zalo của vợ hờ là Wu Pei Chen (48 tuổi, quốc tịch Đài Loan) có tin nhắn từ người tên Tao Quen Zhong nên đọc xem nội dung. Thấy hình ảnh Chen và một người đàn ông khỏa thân ôm nhau, Toán giận dữ nhắn tin lại để hỏi sự việc thì nhận được câu trả lời thách thức.

Kẻ cứa cổ vợ hờ người Đài Loan lãnh 7 năm tù - 1

Vũ Văn Toán tại phiên xét xử.

Sau đó Toán cãi nhau rồi tát vợ hờ. Wu Pei Chen tức giận dọn quần áo bỏ đi. Toán thấy trong phòng có con dao gọt hoa quả liền cầm lấy và bất ngờ cứa 2 nhát vào cổ Chen. Quá trình giằng co, người phụ nữ còn bị thương ở bàn tay.

Nghe tiếng kêu cứu, nhân viên phục vụ tại quán phở của Toán chạy vào can ngăn, đưa Chen đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả giám định, Chen bị thương tích 19%.

Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, tài liệu và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Toán mức án 7 năm tù về tội “Giết người”.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn