Kẻ chọc nhiều lốp ô tô ở Linh Đàm khai gì?

Bản tin 113Thứ Năm, 20/04/2023 18:03:18 +07:00
(VTC News) -

Người đàn ông gần 40 tuổi khai lý do nảy ra ý định chọc thủng lốp nhiều ô tô ở gần hồ Linh Đàm (Hà Nội).

Ngày 20/4, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Hồ Ngọc Toàn (SN 1986, trú ở Hà Nội) về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Toàn là người đã chọc thủng hàng loạt lốp ô tô tại khu vực bờ hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) vào đêm 9/4.

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai trước đây anh ta làm nghề tự do, sau đó gặp và nảy sinh tình cảm với chị N.T.L. (SN 1986, ở Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại H.L., kinh doanh hoạt động trông giữ xe máy, ô tô quanh khu chung cư HH Linh Đàm. Toàn được bạn gái giao làm quản lý, tuần tra bãi trông giữ xe của chị L.

“Trong thời gian sống chung, giữa tôi và bạn gái xảy ra xích mích, bạn gái không tin tưởng tôi và sau đó tôi không còn được làm ở bãi xe nữa. Tôi quay ra rượu chè, về nhà chửi bới bạn gái. Sau đó, tôi và cô ấy ra ở riêng”, Toàn kể.

Kẻ chọc nhiều lốp ô tô ở Linh Đàm khai gì? - 1

Hồ Ngọc Toàn tại cơ quan điều tra.

Toàn cho hay, thời gian này, chị L. nhiều lần khuyên nhủ Toàn bỏ bia, rượu. Tuy nhiên, nhiều lúc anh ta không kìm chế được cơn nghiện rượu nên vẫn sử dụng. Bực tức khi bị bạn gái mắng chửi là nát rượu nên Toàn nảy ra ý định chọc thủng lốp ô tô ở gần hồ Linh Đàm.

“Tối 9/4, tôi chỉ muốn xả cơn tức giận nên lấy kéo tại quán nước chọc thủng lốp ô tô bên bờ hồ Linh Đàm. Tôi muốn bãi xe xảy ra vấn đề để bạn gái cần đến tôi quản lý bến bãi”, Toàn nói.

Khi được hỏi những xe ô tô bị chọc thủng lốp có gửi trong bãi xe của chị L. không, Toàn khai: “Thời gian trước tôi còn để ý đến việc bến bãi, nhưng gần đây tôi không được làm ở bãi xe nữa nên không biết. Tuy nhiên, sau khi tôi chọc thủng lốp xe mới biết có xe cũng được gửi ở bãi xe của bạn gái, có xe không gửi”.

Trước những ý kiến cho rằng Toàn chọc thủng lốp xe như vậy là có ý đồ phá hoại tài sản, buộc chủ xe phải gửi vào bãi xe của bạn gái, Toàn phủ nhận thông tin này và cho rằng, bãi xe của bạn gái anh ta làm được khoảng 7 năm nay, nếu anh ta có ý định phá xe thì phải làm từ trước đây chứ không phải bây giờ.

Kẻ chọc nhiều lốp ô tô ở Linh Đàm khai gì? - 2

Hơn 10 ô tô đỗ trên vỉa hè hồ Linh Đàm bị Toàn rạch lốp.

“Hành động của tôi chỉ bột phát do say rượu thôi chứ không liên quan đến ai trong Công ty H.L., bạn gái cũng không bảo tôi làm điều đó để mọi người đến gửi xe, thu phí. Tôi năm nay gần 40 tuổi, chưa có tiền án, tiền sự, bình thường khi không uống rượu tôi rất đàng hoàng, chưa làm gì phạm pháp”, Toàn phân trần.

Anh ta cho biết thêm, bãi xe của bạn gái vài năm trước có khoảng hơn 300 xe ô tô được gửi, nhưng thời gian gần đây chỉ còn khoảng 200 xe. Tuy nhiên, đây không phải lý do Toàn chọc thủng lốp ô tô.

Toàn cho biết bản thân rất hối hận và muốn gửi lời xin lỗi đến các chủ xe ô tô bị chọc thủng lốp đồng thời mong được đền bù thiệt hại.

“Khi vào đây tôi mới nhận ra cuộc sống nó ý nghĩa, tôi hối hận lắm. Xin các chủ xe hãy thông cảm và bỏ qua cho hành động của tôi”, Toàn nói và mong có cơ hội được sửa sai, thay đổi con người.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn