Kẻ chiếm dụng lối thoát hiểm khiến 20 người mắc kẹt trong hỏa hoạn tiếp tục thách thức chính quyền

Thời sựThứ Ba, 07/08/2018 12:12:00 +07:00

Sau nhiều lần chính quyền địa phương yêu cầu trả lại lối thoát hiểm cho người dân, ông Lê Xuân Hải không những không thực hiện mà còn tự ý lắp cửa cuốn và lưới mắt cáo nhằm chiếm dụng lối đi này với mục đích riêng.

Liên quan đến sự việc ngang nhiên chiếm dụng lối thoát hiểm khiến 20 người mắc kẹt trong hoả hoạnngày 7/8, người dân nhà A11, khu tập thể Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, họ rất bức xúc về việc ông Lê Xuân Hải (P115 nhà A11) phớt lờ chỉ đạo của chính quyền địa phương, tiếp tục chiếm dụng lối thoát hiểm của người dân.

Ông Thái Văn Khương, Tổ trưởng tổ dân phố số 5 (phường Thanh Xuân Bắc) cho biết, ngày 4-5/8 ông Hải tự ý làm cửa kéo và hàng rào mắt cáo tại lối thoát hiểm nhà A11. Chính quyền phường Thanh Xuân Bắc tiếp tục phải xuống lập biên bản ông Hải trong hai ngày trên.

Thậm chí, khi chính quyền địa phương xuống lập biên bản, ông Hải còn to tiếng với lực lượng chức năng trước sự chứng kiến của nhiều người.

123 5

 Lối thoát hiểm của nhà A11 bị ông Lê Xuân Hải rào lưới mắt cáo và làm cửa kéo khóa lại. 

XEM THÊM TOÀN BỘ SỰ VIỆC TẠI ĐÂY

Như VTC News thông tin, ngày 27/7, UBND phường Thanh Xuân Bắc mời Tổ dân phố số 5, Ban công tác Mặt trận khu dân cư, Công an phường Thanh Xuân Bắc, ông Lê Xuân Hải lên giải quyết kiến nghị của các bên. 

Tại buổi làm việc, UBND phường Thanh Xuân Bắc yêu cầu các bên giữ nguyên hiện trạng cầu thang 5 nhà A11 để sử dụng làm lối thoát hiểm. Tổ dân phố, khu dân cư mở lối thoát hiểm thông thoáng tại gầm cầu thang.

UBND phường Thanh Xuân Bắc yêu cầu ông Hải không được xây dựng tại phần đất phía sau cầu thang 5 nhà A11, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, ông Hải đã phớt lờ chỉ đạo này của chính quyền địa phương, tiếp tục sửa chữa, chiếm dụng lối thoát hiểm của người dân nhà A11. 

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn