Kẻ cầm đầu vụ truy sát ở Phú Thọ ra đầu thú

Pháp luậtThứ Sáu, 29/07/2016 14:31:00 +07:00

Kẻ cầm đầu hàng chục đàn em đi truy sát làm bị thương 3 người tại thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) sau một thời gian bỏ trốn mới đây đã đến cơ quan công an đầu thú.

Sáng 29/7, nguồn tin từ công an tỉnh Phú Thọ được biết, đối tượng Nguyễn Thuỳ (39 tuổi), kẻ chủ mưu trong vụ truy sát kinh hoàng tại Phú Thọ vào ngày 7/6 vừa qua đã ra đầu thú từ 6 ngày trước. Ngoài ra, 3 đối tượng khác bỏ trốn sau khi gây án cũng đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

truy_sat_nhau

Hai đối tượng cầm đầu vụ truy sát kinh hoàng đã ra đầu thú (Ảnh cắt từ clip)

Tại cơ quan điều tra, Thuỳ khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

“Đối tượng Thùy khai nhận thành khẩn, chúng tôi đang hoàn tất kết luận điều tra để đề nghị VKS truy tố gần 20 bị can” – một cán bộ Phòng cản sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Phú Thọ thông tin.

Trước đó, như  VTC News đã thông tin, ngày 7/6 một vụ truy sát kinh hoàng đã xảy ra tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) khiến 3 người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Các nạn nhân gồm: Nguyễn Tuấn Dũng (23 tuổi, bị chấn thương sọ não, gãy và hở xương cẳng tay trái), Chu Thanh Sơn (20 tuổi) và Cao Văn Tuấn (20 tuổi) bị chém rách mặt.

Nguyên nhân của vụ truy sát kinh hoàng là do mâu thuẫn giữa Nguyễn Ngọc Thụ (28 tuổi, ở phường Âu Cơ) với Nguyễn Tuấn Linh (22 tuổi, ở phường Hùng Vương). Sau đó, Thụ đã kể lại việc bị đe dọa đánh cho Nguyễn Thùy, Lê Minh Cường (28 tuổi) và Lê Xuân Thao (29 tuổi, cùng ở thị xã Phú Thọ) nghe.

Chiều 7/6, Thùy dẫn nhóm hàng chục thanh niên đã đi theo một ô tô bán tải chở hung khí đến số nhà 258 phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ để trả thù cho đàn em.

Sau khi gây án, Nguyễn Thùy cùng 3 đồng phạm khác bỏ trốn đã bị công an phát lệnh truy nã.

Video: Truy lùng nhóm côn đồ vào bến xe truy sát nhân viên bến xe Vinh

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn