Kẻ buôn ma túy rút súng chống trả công an

Pháp luậtThứ Tư, 09/11/2016 17:19:00 +07:00

Khi công an bất ngờ kiểm tra, kẻ bán ma túy rút súng chống trả nhưng đã bị các trinh sát vô hiệu hóa và bắt giữ, kèm theo 3 khẩu súng, hàng chục viên đạn và ma túy.

Vào 0h15 ngày 8/11, lực lượng chức năng nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có 1 người đàn ông lượn lờ tại cửa số nhà 12A2-lô 8A đường Lê Hồng Phong (Ngô Quyền, Hải Phòng) với biểu hiện nghi vấn.

Lập tức, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an phường Đằng Giang huy động lực lượng trinh sát xuống hiện trường tiếp cận đối tượng nghi vấn.

FullSizeRender (1) (1)

Đối tượng Phùng Ngọc Hoài tại cơ quan Công an 

Đang kiểm tra hành chính thì lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng rút trong người ra 1 khẩu súng, chống trả lại. Tuy nhiên, nhanh như chớp, các trinh sát vô hiệu hóa, khống chế và bắt giữ đối tượng.

Tại hiện trường, ngoài khẩu súng tự chế, dạng súng Colt kèm theo 4 viên đạn, các trinh sát còn thu 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, 1 xe máy Yamaha Exciter – BKS: 34B2-812.36.

Đối tượng khai là Phùng Hoài Ngọc (49 tuổi, ở tại số 92, An Khê, phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ thêm 2 khẩu súng dạng bắn đạn hoa cải, 76 viên đạn các loại, 11 gói nilon chứa chất bột trắng, đối tượng khai là ma túy tổng hợp (hiện đang giám định).

FullSizeRender (2)

 Tang vật vụ án

3 khẩu súng được cơ quan Công an giám định là súng quân dụng. Tất cả số vũ khí, đạn và ma túy đối tượng khai nhận là của hắn mua và tàng trữ.

Hiện, Phòng PC45 đã ra lệnh tạm giữ hình sự Phùng Hoài Ngọc để đấu tranh làm rõ.

Video: Nổ súng khống chế kẻ cầm dao dọa chém CSGT

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn