Kẻ bạo hành con gái 3 tuổi đến chết quỳ lạy xin lỗi: 'Mẹ ơi, con biết sai rồi'

Pháp đìnhThứ Năm, 19/11/2020 17:50:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi nghe tòa tuyên mức án chung thân, bị cáo Lan Anh bật khóc quỳ lạy mẹ đẻ và nói: "Mẹ ơi, con biết sai rồi".

Kẻ bạo hành con gái 3 tuổi đến chết quỳ lạy xin lỗi: 'Mẹ ơi, con biết sai rồi' - 1

Chiều 19/11, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên án vụ "Giết người", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" đối với 2 bị cáo  Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, cùng trú tại phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nạn nhân trong vụ án là bé Nguyễn Ngọc Minh Minh (3 tuổi), con đẻ của bị cáo Lan Anh.

Kẻ bạo hành con gái 3 tuổi đến chết quỳ lạy xin lỗi: 'Mẹ ơi, con biết sai rồi' - 2

Vợ chồng bị cáo bật khóc trước khi nghe tòa tuyên án.

Kẻ bạo hành con gái 3 tuổi đến chết quỳ lạy xin lỗi: 'Mẹ ơi, con biết sai rồi' - 3

Tại phiên tòa, HĐXX kết luận hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, mất hết tính người, đạo làm cha mẹ. Đây là vụ án đánh đập trẻ em tàn ác khiến dư luận bức xúc. Vì vậy, HĐXX cho rằng cần có bản án nghiêm khắc đối với các bị cáo. 

Kẻ bạo hành con gái 3 tuổi đến chết quỳ lạy xin lỗi: 'Mẹ ơi, con biết sai rồi' - 4

Với hai tội danh "Giết người" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy", bị cáo Minh Tuấn lĩnh án tử hình, Lan Anh nhận mức án chung thân.

Kẻ bạo hành con gái 3 tuổi đến chết quỳ lạy xin lỗi: 'Mẹ ơi, con biết sai rồi' - 5

 

 

Kẻ bạo hành con gái 3 tuổi đến chết quỳ lạy xin lỗi: 'Mẹ ơi, con biết sai rồi' - 6

Ngay sau khi nghe tòa tuyên án, bị cáo Lan Anh chắp tay hướng về phía người mẹ đẻ đang ôm di ảnh bé Minh Minh.

Kẻ bạo hành con gái 3 tuổi đến chết quỳ lạy xin lỗi: 'Mẹ ơi, con biết sai rồi' - 7

"Mẹ ơi, con biết sai rồi", bị cáo Lan Anh khóc lóc quỳ lạy bà Dự.

Kẻ bạo hành con gái 3 tuổi đến chết quỳ lạy xin lỗi: 'Mẹ ơi, con biết sai rồi' - 8

 

Kẻ bạo hành con gái 3 tuổi đến chết quỳ lạy xin lỗi: 'Mẹ ơi, con biết sai rồi' - 9

Lực lượng chức năng dẫn giải bị cáo về nhà giam.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn