Kẻ bắn chết vợ chiều 30 Tết bị bắt

Pháp luậtThứ Hai, 17/02/2014 07:00:00 +07:00

Kẻ giết vợ chiều 30 Tết đã bị bắt sau hơn nửa tháng lẩn trốn.

Sau nửa tháng tích cực truy bắt, cùng với sự phối hợp của CA TP Móng Cái, Quảng Ninh và CA TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), CA TP Hà Nội đã bắt thành công kẻ bị truy nã đặc biệt Trương Văn Hà, khi y đang lẩn trốn tại Trung Quốc.
Chiều 15-2, CA TP Đông Hưng đã bàn giao Trương Văn Hà (tức Hà “cọ”, 47 tuổi, ở phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) cho CA Việt Nam tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (TP Móng Cái).

Theo tài liệu của CQĐT, Trương Văn Hà là đối tượng đã có 3 tiền án, 7 tiền sự và làm ăn trong lĩnh vực cầm đồ, cho vay nặng lãi. Hà có một con riêng 17 tuổi cũng đã có tiền án. Cách đây vài năm, Hà chung sống với chị Trương Thị Lan Phương (SN 1979, tạm trú Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) như vợ chồng.

Chiều tối 30-1 (tức 30 tết Giáp Ngọ), giữa Trương Văn Hà và chị Phương xảy ra mâu thuẫn nên người dân đã gọi cảnh sát khu vực đến can thiệp. Sau khi đánh đập vợ dã man, Hà dùng súng bắn vợ rồi chĩa ra ngoài đe dọa hàng xóm và cảnh sát khu vực.

Khi thượng úy Đặng Văn Nam, cảnh sát khu vực, khuyên giải để đưa vợ Hà đi cấp cứu, Hà dùng súng bắn thẳng ra cửa về phía đồng chí Hà. Viên đạn xuyên qua cửa sắt nhưng may mắn không trúng ai. Sau đó, Trương Văn Hà mở công, cầm theo súng chạy trốn khỏi hiện trường.

Chị Phương sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu, song do vết thương quá nặng đã tử vong.

Ngày 7-2, CQCSĐT CA quận Ba Đình (Hà Nội) đã ra quyết định truy nã đặc biệt, toàn quốc đối với Trương Văn Hà về hành vi giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.  >
Bình luận
vtcnews.vn