Sao Việt

Kaity Nguyễn: Tôi chỉ dám nhận mình là 'em bé' trong showbiz Việt

Thứ Năm, 26/01/2023 14:00:00 +07:00

(VTC News) - Nổi tiếng rất sớm và có chỗ đứng đáng mơ ước ở tuổi 24 nhưng Kaity Nguyễn vẫn khiếm tốn nhận mình là một "em bé" với những thành công nhỏ trong sự nghiệp.

5 năm trước, Kaity Nguyễn chập chững vào showbiz khi mới là một nữ sinh 18 tuổi và lập tức nổi tiếng với  vai diễn đầu tiên. Với hàng loạt phim sau đó, Kaity Nguyễn ngày càng chứng minh được rằng thành công của mình không chỉ nhờ vào sự may mắn. 

Năm 2022 chứng kiến sự lột xác của nữ diễn viên trẻ với vai chính trong phim Cô gái từ quá khứ, một lần nữa khẳng định sự trưởng thành, mới mẻ và không ngừng thử thách bản thân. Trong cuộc trò chuyện với VTC News dịp Tết Quý Mão, quý cô tuổi mèo này chia sẻ nhiều điều thú vị.

Không muốn bị đóng khung với bất kỳ danh xưng nào

- Kaity Nguyễn có thể tóm gọn năm 2022 của mình trong vài từ?

Trưởng thành và mới mẻ hơn. Năm 2022 là năm đầu tiên tôi cùng công ty chủ quản KAT Entertainment thử sức với vai trò nhà đầu tư phim và rất may mắn là sự khởi đầu rất thuận lợi. Bên cạnh việc phát triển công việc diễn xuất, tôi đang dành thêm thời gian để học hỏi, tìm hiểu về lĩnh vực sản xuất phim. Mong rằng trong tương lai không xa, tôi sẽ được thể hiện bản thân trong vai trò mới cũng như giới thiệu những dự án tâm huyết đến tất cả mọi người.

- Có vẻ như năm qua là một năm rất thuận lợi nên chị không có điều gì phải tiếc nuối?

Có nhiều thứ trong công việc mà nếu được làm lại, tôi nghĩ mình sẽ làm được tốt hơn. Song những gì đã qua là cơ hội để tôi rút kinh nghiệm, hoàn thiện mình mỗi ngày. Sau rất nhiều năm làm việc hăng say, tôi cũng mong muốn sắp tới mình sẽ chú trọng hơn tới việc chăm lo sức khoẻ, thể chất cũng như tinh thần.

Kaity Nguyễn: Tôi chỉ dám nhận mình là 'em bé' trong showbiz Việt - 1

Kaity Nguyễn có một năm 2022 thành công.

- Quỳnh Yên trong “Cô gái từ quá khứ” tuy không thành công vang dội như kỳ vọng nhưng lại được đánh giá cao với những phân cảnh tâm lý, đòi hỏi cảm xúc cao. Chị đã hài lòng với vai diễn này của mình?

Lần trở lại này, tôi vui và hạnh phúc vì chỉ với một dự án nhưng được trải nghiệm thêm vai trò mới. Riêng vai diễn Quỳnh Yên, sự khen ngợi, đánh giá của mọi người cũng như việc lọt vào danh sách đề cử nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín là nguồn động viên rất lớn với tôi. Từ khi mới bắt đầu làm nghề đến thời điểm hiện tại, mỗi khi hoá thân vào một nhân vật, tôi luôn cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhất. Một tác phẩm có bùng nổ hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tôi tự hào vì đã thể hiện hết mình với nhân vật Quỳnh Yên.

- Chị nghĩ sao về danh xưng "ác nữ thơ ngây" mà khán giả đặt cho sau bộ phim?

Tôi cảm thấy rất vui khi khán giả đã nhớ đến hình tượng “ác nữ” trong “Cô gái từ quá khứ”. Sau mỗi tác phẩm nghệ thuật, điều hạnh phúc nhất với người nghệ sỹ chính là sự đón nhận và được khán giả nhắc tới. Tuy nhiên, tôi không có ý định đóng khung mình trong bất kỳ danh xưng hay hình tượng nào vì tôi là diễn viên và công việc của tôi là hoá thân, đổi mới liên tục.

- Không muốn gắn với một danh xưng nào, nhưng "ngọc nữ màn ảnh Việt" có phải là mục tiêu mà Kaity muốn hướng đến?

Không phải! Tôi là người thích được trải nghiệm và muốn thử thách bản thân để học hỏi nhiều hơn mỗi ngày. 

Kaity Nguyễn: Tôi chỉ dám nhận mình là 'em bé' trong showbiz Việt - 2

"Ngọc nữ màn ảnh" không phải là mục tiêu mà Kaity Nguyễn muốn hướng tới.

"Đúng! Tôi nổi tiếng do may mắn"

- 5 năm vào showbiz, điều thay đổi lớn nhất của Kaity Nguyễn là gì?

Thay đổi lớn nhất mà tôi có được sau 5 năm chắc chắn là việc Kaity Nguyễn của ngày hôm nay nhận được rất nhiều yêu thương của khán giả. Đó là điều tôi vô cùng trân trọng, cũng chính là động lực để bản thân cố gắng hơn mỗi ngày, không phụ lòng khán giả mến mộ.

- Chị có bao giờ nghĩ mình nổi tiếng là do may mắn?

Có chứ, vì điều đó đúng trong hoàn cảnh của tôi. Kaity Nguyễn cảm thấy rất may mắn khi được các cô chú tạo điều kiện rất nhiều trong những ngày đầu làm quen với công việc diễn viên. Tuy vậy, tôi cũng hiểu rằng, may mắn có thể giúp mình được biết đến nhưng để duy trì được sự nổi tiếng đó, nhân rộng hơn mỗi ngày thì chắc chắn phải xuất phát từ năng lực của bản thân.

- Giả sử "Em chưa 18" không thành công, chị có nghĩ mình sẽ vẫn tiếp tục làm diễn viên?

Trước khi tham gia “Em chưa 18”, tôi còn chưa xác định rõ ràng định hướng tương lai của mình. Nhưng sau bộ phim đầu tiên, tôi biết rằng mình yêu thích công việc này, mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa trong lĩnh vực nghệ thuật. Nếu “Em chưa 18” không thành công, tôi sẽ vẫn theo đuổi con đường này chứ không từ bỏ.

Kaity Nguyễn: Tôi chỉ dám nhận mình là 'em bé' trong showbiz Việt - 3
Kaity Nguyễn: Tôi chỉ dám nhận mình là 'em bé' trong showbiz Việt - 4

Kaity Nguyễn thừa nhận nổi tiếng nhờ may mắn.

- Trước khi nổi tiếng, Kaity Nguyễn luôn bị đồn là một rich kid, điều này có đúng?

Gia đình luôn yêu thương, chăm lo cho tôi có cuộc sống đầy đủ, nhưng để gọi là rich kid thứ thiệt thì tôi không dám nhận. Còn ở thời điểm hiện tại, khi đã trưởng thành hơn, tôi cố gắng làm việc, lao động chăm chỉ mỗi ngày nên không cần phụ thuộc vào gia đình.

- Có vẻ như chị cũng là một mỹ nhân kín tiếng trong chuyện yêu đương khi chưa từng công khai bạn trai. Khán giả luôn thắc mắc chuyện tình yêu của Kaity Nguyễn giờ thế nào?

Tôi vẫn đang sống trong tình yêu đấy thôi (cười). Đó là tình yêu của tôi dành cho công việc, tình yêu của khán giả dành cho mình. Có thể nói cả hai chuyện tình cảm này của tôi đều đang rất hạnh phúc.

- Chị có nghĩ tình yêu sẽ giúp cho công việc thăng hoa hơn?

Tình yêu luôn mang lại nhiều cung bậc cảm xúc, vui có buồn có và tôi sẽ luôn đón nhận điều đó.

- Với những gì đang có ở tuổi 24, đã đủ để gọi Kaity Nguyễn là một người phụ nữ thành công?

Tôi xin phép nhận mình là một “em bé” với những thành công nhỏ đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Tết là lúc dành hết thời gian cho gia đình

- Từng có thời gian sống tại nước ngoài, đối với Kaity Nguyễn, Tết Nguyên đán đem lại ấn tượng thế nào?

Tết ở Việt Nam rất vui và ấm áp. Trong mắt tôi, Tết là một dịp để gia đình, anh em, bạn bè sum vầy bên nhau. Đó chính là thời gian hạnh phúc nhất của mỗi người.

- Khi chưa về Việt Nam hoạt động, chị đón Tết ra sao?

Tuy không có kỳ nghỉ lễ dài như Tết tại Việt Nam nhưng khi sinh sống ở nước ngoài, tôi luôn giữ thói quen cùng những người thân trong gia đình chuẩn bị mâm cỗ truyền thống. Tôi rất thích ăn món thịt kho hột vịt, cảm giác cứ nhìn thấy nồi thịt kho, bánh chưng, bánh tét là thấy Tết đã về.

Kaity Nguyễn: Tôi chỉ dám nhận mình là 'em bé' trong showbiz Việt - 5
Kaity Nguyễn: Tôi chỉ dám nhận mình là 'em bé' trong showbiz Việt - 6

Kaity Nguyễn trân trọng những giây phút ngày Tết bên gia đình.

- Vậy Tết năm nay của chị sẽ diễn ra thế nào?

Vẫn như mọi năm, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian của mình cho gia đình và người thân. Có thể tôi sẽ cùng cả nhà ra Hà Nội vài ngày để hưởng một chút không khí lạnh của miền Bắc. Nói chung đến Tết là tôi sẽ tạm gác mọi công việc để tập trung cho những người yêu thương của mình.

Kaity Nguyễn: Tôi chỉ dám nhận mình là 'em bé' trong showbiz Việt - 7

"Quý cô tuổi mèo" sẽ có nhiều dự án ấp ủ trong năm Quý Mão 2023.

- Năm Quý Mão 2023 cũng là năm tuổi con mèo của Kaity Nguyễn. Chắc hẳn chị cũng sẽ có kỳ vọng cho bản thân?

Tôi chỉ mong rằng bản thân luôn có sức khoẻ tốt, có thật nhiều may mắn để hoàn thành những mục tiêu của cá nhân mình. Cũng mong rằng không chỉ năm Quý Mão mà rất nhiều năm sau đây nữa tôi vẫn luôn nhận được sự yêu thương từ khán giả - nguồn động lực to lớn dành cho những người nghệ sỹ như tôi.

- Cụ thể đó là những mục tiêu gì?

Tôi đang trong quá trình tiền kỳ của một dự án mới. Hiện tại tôi chưa thể bật mí quá nhiều về dự án này nhưng chắc chắn sẽ lại là một hình tượng mới mẻ và khác biệt của Kaity Nguyễn. Với Kat Entertainment, năm nay sẽ là một năm mà các nghệ sỹ trong công ty có nhiều hoạt động nghệ thuật mới. Tôi mong rằng khán giả sẽ luôn theo dõi và ủng hộ không chỉ riêng Kaity mà còn với các cô gái khác của công ty như Trang Hý, Trịnh Thảo và Chiêu Dip. Nhân Tết Quý Mão, xin chúc mọi người một năm mới hạnh phúc. Mong tất cả sẽ luôn được sống trong tình yêu thương, gặp nhiều may mắn trong công việc và có thể thực hiện hoá được giấc mơ của mình. 

- Cảm ơn Kaity Nguyễn về những chia sẻ!

Tùng Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn