Justin Bieber giàu đến mức nào?

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 26/09/2018 15:51:00 +07:00

Nam ca sĩ sở hữu khối tài sản 265 triệu USD còn vợ sắp cưới Hailey Baldwin chỉ có 2 triệu USD.

Justin Bieber và Baldwin vẫn được đa số báo nhắc đến như một cặp sắp cưới, nhưng từ khi có thông tin cả hai đi đăng ký kết hôn, tờ US Weekly đã nhắc đến họ như một cặp đã cưới. Trong biển thông tin mâp mờ, đôi tình nhân cũng không đính chính vì đang bận "hôn nhau khắp thế giới" (như lời của Ireland Baldwin, chị họ của Hailey).

Còn chủ đề đang được người thân và truyền thông quan tâm là trong cơn say tình yêu, liệu Bieber và Baldwin có tỉnh táo làm hợp đồng tiền hôn nhân để tránh những phiền phức sau này hay không.

Justin Bieber giàu như thế nào?

Là nam ca sĩ solo nổi tiếng nhất thế giới, Bieber có tài sản 265 triệu USD ở tuổi 24. Thu nhập của anh đến từ bán nhạc, lưu diễn, quần áo thời trang ăn theo tên tuổi, làm mẫu quảng cáo và đại diện thương hiệu.

Cụ thể, theo thống kê của RIAA, Bieber có nguồn thu 68,5 triệu USD từ nhạc số, 13,5 triệu USD từ bán đĩa. Doanh thu lưu diễn của anh đáng kinh ngạc: 3 chuyến lưu diễn thế giới và tất cả đều có doanh thu khủng. Trong đó, chuyến lưu diễn Purpose thu về 250 triệu USD tiền vé, Believe thu về 200 triệu USD, My World bé nhất cũng đạt 53 triệu USD.

Justin Bieber (4) 8

Justin Bieber sở hữu 265 triệu USD từ nhạc, các chuyến lưu diễn doanh thu khủng và quảng cáo. (Ảnh: Getty Images)

Bên cạnh đó, việc bán áo phông mang thương hiệu của Bieber hợp tác với các hãng thời trang lớn cũng mang lại nguồn thu không nhỏ, lại thường được kết hợp với lưu diễn nên doanh thu khá. Mới nhất, dòng Urban Outfitters được bán tại chuyến lưu diễn Purpose đã cháy hàng.

Là tên tuổi có sức ảnh hưởng bậc nhất với giới trẻ thế giới nên hợp đồng quảng cáo cũng đổ về như nước. Đó là các hợp đồng với Calvin Klein hay hãng sơn móng tay OPI. Theo MSN, OPI đã trả cho Bieber 12 triệu USD để quảng bá bộ sưu tập One Less Lonely Girl, đặt theo tên một bài hát của anh. Năm đó Bieber mới 16 tuổi.

Justin Bieber (1) 5

Hailey Baldwin trên sàn catwalk. (Ảnh: Cosmopolitan)

Để so sánh, Hailey Baldwin với 2 triệu USD ở tuổi 21 cũng không hề tệ. Công ty đại diện của cô là IMG, một trong những công ty người mẫu lớn nhất thế giới. Cô từng có hợp đồng quảng cáo cho Ralph Lauren ở tuổi 18 và kiếm tiền từ hoạt động trình diễn thời trang.

Mặc dù vậy, sự nghiệp thời trang của Baldwin đang chững lại so với những IT Girl cùng lứa như Gigi Hadid, Bella Hadid, Kendall Jenner... Năm nay, cô cũng không trình diễn ở các tuần lễ thời trang đang diễn ra rầm rộ mà dành thời gian bên Bieber. Nhiều người cho rằng vì gia đình quá giàu có (dòng họ Baldwin thế lực ở Hollywood) nên tham vọng kiếm tiền của Baldwin không cao.

"Bớt mấy trò vô nghĩa và đi làm hợp đồng hôn nhân ngay".

Đó là tít bài trên trang Bravotv nhân TMZ đưa tin Justin Bieber đã nhận ra những rủi ro khi thiếu hợp đồng hôn nhân. Trước đó, có thông tin nam ca sĩ từng quả quyết anh sẽ không làm hợp đồng và sẽ sống hạnh phúc suốt đời với Baldwin.

Với tài sản 265 triệu USD, thật khó để hành xử vô lo như vậy. TMZ viết: "Có thông tin cho rằng Justin sẽ không làm hợp đồng vì anh ấy và Hailey đều rất sùng đạo và thật lòng tin vào lời thề nguyền chỉ khi cái chết chia lìa chúng ta. Nhưng thông tin đó không chính xác. Justin đã được thuyết phục rằng chỉ có điên mới không ký hợp đồng tiền hôn nhân, nên anh ấy đang xem xét".

Peter Walze, luật sư hàng đầu về xử lý các vụ ly dị ở Los Angeles, cho rằng nguyên nhân không chỉ nằm ở tiền bạc.

"Tôi nói với các thân chủ rằng, điều đầu tiên, một người giàu có, quyền lực và nổi tiếng cần hợp đồng tiền hôn nhân để giải quyết những vấn đề rắc rối và cả những cơn đau tim trong tương lai. Với mức tài sản đó thì rất nên nói chuyện sòng phẳng về các kỳ vọng và tài chính", Walze cho biết.

Justin Bieber (2) 5

Hiện tại, Bieber và Baldwin đang đi trăng mật ở Italy. (Ảnh: Backgrid)

Ở trường hợp Bieber, luật sư cho rằng có thể nam ca sĩ "sùng đạo và không muốn mang luật pháp vào cuộc hôn nhân của mình, nhưng anh vẫn cần phải suy nghĩ kỹ như khi ký hợp đồng thu âm hoặc cho thuê nhà vì anh ấy có quá nhiều tài sản, anh ấy cần bảo vệ mình".

Walzer khẳng định hợp đồng tiền hôn nhân không phải chỉ dành cho trường hợp ly dị, mà còn để sử dụng khi qua đời. "Người ta không hiểu rằng chỉ có 2 cách để ra khỏi cuộc hôn nhân: ly dị hoặc chết. Nếu bạn sẽ chết (ai mà chẳng chết) thì bạn cũng cần hợp đồng tiền hôn nhân".

Justin Bieber mất gì nếu không ký hợp đồng hôn nhân?

Nhìn vào khối tài sản của mỗi người, có thấy Bieber sẽ mất nhiều hơn nếu ly hôn mà không có hợp đồng tiền hôn nhân. Cho dù, tài sản trước hôn nhân thường không phải là một phần của cuộc hôn nhân.

Nhưng trong trường hợp cả hai đều được thăng hạng sau hôn nhân với tư cách đôi vợ chồng quyền lực, nhờ đó kiếm nhiều tiền hơn thì mọi thứ sẽ trở nên phức tạp.

Justin Bieber (3) 7

Hợp đồng tiền hôn nhân sẽ có lợi cho cả hai nếu có rủi ro. (Ảnh: People)

"Nếu quy định rõ ràng trong hợp đồng thì khi có chuyện, sẽ ít tranh chấp hơn", Walzer nói, "Thường có hàng triệu USD lãng phí vì phải trả cho luật sư".

Một bản hợp đồng như vậy là để bảo vệ cả hai bên, theo luật sư, chứ không phải chỉ để bảo vệ người giàu hơn. "Hôn nhân là chuyện lãng mạn nhưng nó cũng là một dạng quan hệ đối tác như trong kinh doanh và chúng ta không lường trước những gì sẽ xảy ra", ông nói, "Bạn cần bảo vệ cho cả hai bên".

Nếu Bieber và Baldwin có ly dị thì chính Baldwin cũng muốn được đảm bảo những quyền lợi của cô. Hơn nữa, cả hai chưa cùng quốc tịch, Bieber là người Canada còn Baldwin là người Mỹ. Nếu nộp đơn ly dị, họ đứng trước nhiều lựa chọn: Canada hay New York, Los Angeles? Mỗi nơi sẽ có những quy định khác nhau, chính sách thuế khác nhau.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn