Juergen Gede: Ông Tuấn không làm lãnh đạo VFF tôi cũng nghỉ

Thể thaoThứ Bảy, 28/04/2018 11:19:00 +07:00

Giám đốc kỹ thuật của VFF Juergen Gede cho biết, ông sẽ thôi làm việc cho VFF nếu sau Đại hội ông Trần Quốc Tuấn không đắc cử.

Tâm sự với tôi, Gede vừa nói vừa cười, như nửa đùa nửa thật, nhưng tôi tin sẽ là thật, căn cứ vào những gì ông nói về sự hỗ trợ rất tích cực của lãnh đạo VFF khóa 8 đối với công việc của mình trong thời gian qua.

“Ông Tuấn (Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn) đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi cũng như cho các đội tuyển. Tôi không tin sẽ có ai khác thay thế làm tốt hơn ông ấy, nên chắc tôi cũng sẽ thôi làm việc cho VFF nếu sau Đại hội mà ông Tuấn không đắc cử”, vị GĐKT của VFF mở đầu phần trò chuyện như vậy.

Toi-ngac-nhien-voi-co-so-vat-chat-cua-VFF4

Ông Jurgen Gede làm việc tại Việt Nam 2 năm và được đánh giá khá cao về mặt chuyên môn, tầm nhìn. (Ảnh: Hải Đăng)

Tôi ủng hộ ông Trần Quốc Tuấn

“Tôi không hiểu sao trong thời gian qua lại có những mâu thuẫn giữa các vị là quan chức của VFF, điều ấy lẽ ra không nên xảy ra. Nếu chúng ta có cùng một mục đích vì bóng đá VN thì tại sao lại không thể có sự cảm thông và thấu hiểu cho nhau, những khác biệt có khi chỉ là từ góc nhìn chứ không phải cái Tâm của mỗi người... Tôi thấy lạ khi có những người công kích ông Tuấn. Ông ấy là một lãnh đạo nhạy bén, sâu sát với công việc, đặc biệt là tạo rất nhiều điều kiện tốt cho các đội tuyển trong thời gian qua”, Gede tâm sự.

Gần 2 năm qua, Juergen Gede, vị GĐKT người Đức đã cho thấy ảnh hưởng rất lớn của ông đối với các đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia. Theo sự phân công của lãnh đạo VFF, ông vừa góp ý vào kế hoạch của các đội tuyển quốc gia, vừa đặc biệt theo dõi toàn bộ các tuyến trẻ, từ đó đưa ra những tư vấn thiết thực mang tính chiến lược cho VFF. Chính việc được trọng dụng như vậy đã giúp ông phát huy “chất xám” của mình, rất khác so với điều kiện làm việc hạn hẹp của người đồng hương Rainer Willfeld giai đoạn 2000-2004. 

Chỉ một thời gian ngắn sau khi có mặt ở Việt Nam, nhờ sự tư vấn chuyên môn của Gede, cùng sự hỗ trợ kịp thời và đắc lực của HLV thể lực Martin Forkel, đội tuyển U19 do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đã “lột xác”, giành vé dự World Cup U20, qua đó nhiều cầu thủ trưởng thành rất nhanh (Quang Hải, Tiến Dũng, Trọng Đại, Văn Hậu...), trở thành trụ cột trong thành phần đội U23 hiện tại.

Sau đó, cũng với sự hỗ trợ của ông, đội tuyển U15 Việt Nam do HLV Vũ Hồng Việt dẫn dắt đã giành ngôi vô địch Đông Nam Á ngay trên đất Thái Lan. Nổi bật nhất là việc ông âm thầm đứng sau thành công của đội tuyển U23. Người ta gần như chỉ nói tới công trạng của HLV Park Hang Seo, sự tỏa sáng của các cầu thủ mà quên mất vai trò của Gede trong nhiệm vụ tư vấn từ kế hoạch chuẩn bị cho tới những góp ý về chuyên môn.

“Sở dĩ tôi có thể làm tốt công việc của mình là nhờ được lãnh đạo VFF tạo điều kiện tốt. Tôi rất hài lòng cả về chỗ ở tới công việc, đặc biệt cảm ơn ông Trần Quốc Tuấn trong suốt thời gian qua. Tôi ủng hộ ông ấy tiếp tục là lãnh đạo ở  VFF. Trường hợp ông ấy không làm nữa thì chắc tôi cũng nghỉ...”, Gede bộc bạch.

Ít người biết rằng trong thời gian qua, vị GĐKT của VFF đã nhận được rất nhiều lời mời chào hấp dẫn từ các CLB trong và ngoài nước. Nhưng tất cả đều vẫn còn để ngỏ...

Hướng tới những thử thách mới cùng bóng đá Việt Nam

Tâm sự với người viết, Juergen Gede – người mới cùng đội tuyển U19 Việt Nam (HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục là HLV trưởng) tham dự giải tứ hùng Suwon JS Cup ở Hàn Quốc trở về (thua Mexico 0-4, hòa Ma rốc 1-1 và chủ nhà Hàn Quốc 1-1), cho rằng bóng đá VN đang đi rất đúng hướng khi quan tâm nhiều hơn tới xây dựng lực lượng trẻ.

Theo đánh giá của ông, tại Suwon JS Cup vừa qua, lứa cầu thủ U19 mới của chúng ta đã có sự tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu. Nếu như ở trận đầu, đội bị “ngợp” trước tốc độ, thể hình và kỹ - chiến thuật vượt trội của Mexico (một đối thủ ở trình độ hàng đầu thế giới) nên để thua khá đậm thì sang trận thứ 2, U19 Việt Nam đã tiến bộ về bản lĩnh, khiến một đội mạnh của châu Phi là Ma rốc buộc phải chia điểm. 

Gede5

Sau chiến tích lịch sử đưa U20 Việt Nam dự VCK U20 World Cup, HLV Hoàng Anh Tuấn từng chia sẻ, công lớn nhất phải thuộc về ông Gede. (Ảnh: Quang Thịnh)

Đặc biệt, trước trận gặp chủ nhà Hàn Quốc, U19 Việt Nam đã có buổi “làm tâm lý” rất hữu ích khi được nhắc nhở về thành công của các đàn anh tại VCK U23 châu Á. Bởi lý do ấy, trong trận cuối cùng, U19 VN đã chơi với tinh thần chiến đấu tuyệt vời, thậm chí tạo thế lấn lướt trước Hàn Quốc. “Nếu may mắn hơn thì chúng ta đã đánh bại họ”, Gede khẳng định.

Qua giải đấu trên, đội tuyển U19 đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích. Tuy nhiên, theo nhận xét của Gede thì lứa cầu thủ này thua sức so với lứa đàn anh 2 năm trước (từng xếp hạng 4 châu Á và giành vé dự World Cup U20) về thể hình, và một số vị trí không có chất lượng cao bằng. Điều này cho thấy những bất cập trong công tác đào tạo ở địa phương mà bóng đá Việt Nam cần tiếp tục củng cố và nâng chất.

Theo đề nghị của GĐKT Gede, lãnh đạo VFF đã chuẩn bị một kế hoạch khá chu đáo cho đội U19 VN trong quá trình chuẩn bị tham dự VCK châu Á (tại Indonesia từ 18/10-4/11).

Một nhiệm vụ rất quan trọng nữa của GĐKT Gede trong thời gian tới là theo sát tình hình chuẩn bị của ĐT Olympic hướng tới Asiad 18 (từ 18/8 tại Indonesia) và ĐTQG tại AFF Suzuki Cup 2018. Ông đề xuất tạo điều kiện cho các đội tuyển thi đấu giao hữu với các đối thủ trình độ cao, và tất cả đều đã được lãnh đạo VFF đáp ứng!

Tuy nhiên, hợp đồng 2 năm của Juergen Gede sẽ kết thúc vào giữa tháng 6 tới, thời điểm mà có thể Đại hội VFF khóa 8 đã diễn ra, nên việc Gede có tiếp tục đóng góp trong vai trò GĐKT của VFF trong những “chiến dịch” kể trên hay không vẫn còn để ngỏ.

Nhận xét về kết quả bốc thăm VCK U16 châu Á (Việt Nam cùng bảng C với đương kim Á quân Iran, Ấn Độ và Indonesia), GĐKT Gede cho rằng chúng ta có khả năng cạnh tranh được vị trí thứ 2 trong bảng (theo ông, tuyển U16 Iran – đất nước mà ông cũng từng có thời gian dài làm việc - có sức mạnh khá vượt trội ở bảng này). VCK diễn ra từ 20/9-7/10 tại Malaysia.

Nguồn: Webthethao.vn
Bình luận
vtcnews.vn