Jose Mourinho sẽ sử dụng Wayne Rooney ra sao?

Thể thaoThứ Bảy, 16/07/2016 11:02:00 +07:00

Vị trí của Rooney từng tạo cho Louis van Gaal cùng Roy Hodgson những cơn đau đầu khó chịu. Liệu Jose Mourinho có giải quyết được triệt để?

Đó là câu hỏi mà cây bút Jamie Jackson (The Guardian) đặt ra. Rooney là biểu tượng của Manchester United sau hơn 12 năm cống hiến. Vai trò của Rooney được ví như "Quỷ đầu đàn" với tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi. Gần như chắc chắn, Jose Mourinho sẽ không gạt Rooney ra khỏi đội hình xuất phát như chính tuyên bố "sẽ tìm vị trí cho Rooney" của ông.

Wayne-Rooney-656382

 Mourinho không dễ tìm vị trí thích hợp cho Rooney

Nhưng tuyên bố là một chuyện. Louis van Gaal từng thất bại khi tin tưởng Rooney ở vị trí cao nhất (chỉ ghi 6 bàn/ 18 trận khi đá cắm). Khi được kéo về khu vực giữa sân, Rooney chỉ ở mức tròn vai trong cả màu áo Quỷ đỏ lẫn đội tuyển Anh. Mourinho cần hiểu rõ điều đó.

Mang về một chân sút thượng hạng (Zlatan Ibrahimovic), một tiền vệ với nhãn quan tốt (Mkhitaryan) và sắp tới là "hòn đá tảng" giữa sân Paul Pogba, Mourinho đã có những quân bài chất lượng ở những vị trí Rooney thi đấu mùa trước. Công việc của chiến lược gia người Bồ Đào Nha là tìm cho được một nơi trên sân mà Rooney phát huy được những điểm mạnh còn sót lại khi ngôi sao người Anh đã bước sang tuổi 31.

wayne-rooney-manchester-united_3381501

 Rooney chỉ chơi tròn vai ở giữa sân và "mất hút" khi đá cắm

"Nếu cậu ấy (Rooney, pv) không phải tiền đạo, không phải số 9, số 10, thì cũng không thể là số 6, phải chơi cách khung thành 50 mét được" - Mourinho nói trong buổi họp báo ra mắt cách đây không lâu.

Với Marcus Rashford, Anthony Martial cùng Ibrahimovic cho mặt trận tấn công, Rooney rất khó trở về vị trí mũi nhọn quen thuộc. Cộng thêm việc loại Rooney khỏi vị trí giữa sân, dường như Mourinho cần một phép màu để ghép được "số 10" của MU vào đội hình mạnh nhất của mình.

Loại trừ mọi khả năng, Jamie Jackson cho rằng, vị trí số chín rưỡi (tiền vệ tấn công) là phương án khả quan nhất ở thời điểm này dành cho Rooney. Với tấm băng đội trưởng, Rooney sẽ góp mặt trên hàng tiền vệ cùng Mkhitaryan (cánh phải), Martial (cánh trái). Nếu không thể chơi quá gần hoặc quá xa khung thành, khu vực sát mép vòng cấm sẽ là mảnh đất lành cho kinh nghiệm, những đường chuyền đột biến và khả năng xoay chuyển cục diện của "Quỷ đầu đàn".

m1

 Theo The Guardian, đây là vị trí hợp lý hơn cả cho Rooney

Hơn nữa, với sự góp mặt của Mkhitaryan, Martial và rất có thể là Paul Pogba, trọng trách hỗ trợ tấn công không bị đặt nặng lên Rooney như mùa giải trước. Trên lý thuyết, cầu thủ 31 tuổi vẫn là trung tâm trong mọi đợt tấn công và dễ dàng xốc dậy tinh thần cả đội với dòng máu Quỷ đỏ cuồn cuộn trong huyết quản. Khi được "bảo vệ" tứ phía bởi những vệ tinh chất lượng, Rooney có cơ hội phát huy tối đa điểm mạnh của mình.

Còn gần 1 tháng trước khi Premier League khởi tranh. Mau chóng giải bài toán Wayne Rooney là cách tốt nhất để củng cố tham vọng "vô địch mọi giải đấu" mà Jose Mourinho đã đặt ra cho nhiệm kỳ chinh phục cùng MU.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn