Jose Mourinho: MU đáng ra phải ghi được 7 bàn

Thể thaoThứ Tư, 29/11/2017 06:59:00 +07:00

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không hài lòng với khả năng tận dụng cơ hội của Manchester United trong hiệp 2, khi toàn đội đã có được lợi thế quá lớn.

Manchester United vừa có thắng lợi tưng bừng với tỉ số 4-2 trên sân của "hiện tượng" Watford, qua đó tạm thời thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Manchester City xuống còn 5 điểm. Quỷ đỏ đã dẫn trước đối thủ 3-0 trong hiệp 1, trước khi bị rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 trong hiệp 2 và chỉ có được chiến thắng sau tình huống đi bóng xuất thần của Jesse Lingard.

Video: Watford 2-4 Manchester United

 

Theo Jose Mourinho, Man Utd đáng ra phải ghi đến 7 bàn vào lưới Watford nếu tận dụng tốt số cơ hội được tạo ra.

"Chúng tôi đáng ra phải ghi được 7 bàn. Man Utd tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm trong cả trận và có cơ hội kết thúc trận đấu khi đã dẫn trước 3-0.

Tỉ số 3-0 còn hơn cả sự đảm bảo cho chiến thắng, nhưng chúng tôi đã mất tập trung và mang lại hy vọng cho Watford. Man Utd để đối thủ có cơ hội với bàn thắng đầu tiên, và vài phút sợ hãi sau đó khi chúng tôi đứng trước áp lực mất điểm" - Mourinho chia sẻ.

"Tỉ số hiệp 2 có thể là 5-0 hoặc 6-0 khi cơ hội ghi bàn là lớn hơn nhiều so với hiệp 1, song toàn đội đã bỏ lỡ. Đó là bóng đá. Trận đấu diễn ra theo chiều hướng khác với quả phạt đền và Watford gỡ lại 1-3, trước khi Jesse Lingard có pha bóng không tưởng và kết thúc trận đấu này".

Lin

 Jesse Lingard (áo đỏ) ấn định chiến thắng cho Man Utd sau pha đi bóng và dứt điểm ấn tượng. (Ảnh: AP)

Romelu Lukaku có đường chuyền thuận lợi để Anthony Martial nâng tỉ số lên 3-0 trong hiệp 1, nhưng cá nhân tiền đạo người Bỉ đã có trận đấu thất vọng khi bỏ lỡ nhiều cơ hội, đặc biệt là tình huống dứt điểm hỏng ăn khi trước mặt chỉ còn thủ thành Heurelho Gomes. Theo Mourinho, tập trung chỉ trích Lukaku ở thời điểm này là không công bằng.

"Nỗ lực của Lukaku đã mang đến hiệu ứng tích cực cho cả đội. Tôi không đổ lỗi cho cậu ấy với một cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, không bao giờ. Cậu ấy là cầu thủ chuyên nghiệp, và tôi không thể hạnh phúc hơn được nữa với màn thể hiện này" - Mourinho khẳng định.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng dành lời khen cho Victor Lindelof - trung vệ đang phải chiến đấu dưới sự hoài nghi của người hâm mộ sau màn khởi đầu dưới mức kỳ vọng ở sân Old Trafford.

"Richarlison (bên phía Watford) là cầu thủ rất tốt và thật khó để phong tỏa, nhưng Lindelof đã rất nhanh nhẹn, linh hoạt, sở hữu phẩm chất không nhiều trung vệ có được và thích ứng cực tốt (để hoàn thành nhiệm vụ). Đây được xem như thêm một màn trình diễn tích cực nữa của Lindelof" - Mourinho kết luận.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn