Johnson & Johnson ngừng sản xuất vaccine COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Tư, 09/02/2022 07:03:53 +07:00
(VTC News) -

Tờ New York Times dẫn nguồn tin cho hay, Johnson & Johnson đã ngừng sản xuất vaccine COVID-19 vào cuối năm 2021.

Theo New York Times, công ty Johnson & Johnson đã đóng cửa nhà máy duy nhất sản xuất các lô vaccine COVID-19 ở Hà Lan vào cuối năm ngoái.

Johnson & Johnson được cho là đã sử dụng cơ sở này để phát triển một loại vaccine thử nghiệm không liên quan đến đại dịch COVID-19.

Johnson & Johnson ngừng sản xuất vaccine COVID-19 - 1

Vaccine COVID-19 mang lại doanh thu khổng lồ cho các hãng dược. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, nguồn tin của New York Times cũng cho hay, việc tạm dừng sản xuất vaccine COVID-19 của công ty Johnson & Johnson tại cơ sở này là tạm thời và hoạt động sản xuất ​​sẽ bắt đầu trở lại sau một vài tháng.

Người phát ngôn của Johnson & Johnson đã không xác nhận hoặc phủ nhận thông tin New York Times đăng tải. Vị này cho biết: “Các cơ sở sản xuất của chúng tôi sản xuất nhiều sản phẩm thuốc cho bệnh nhân trên khắp thế giới và đưa ra các loại thuốc và vaccine mới”.

"Chúng tôi quản lý kế hoạch sản xuất của mình một cách phù hợp, cung cấp dựa trên nhu cầu về vaccine của bệnh nhân và khách hàng của chúng tôi", người phát ngôn của Johnson & Johnson cho biết thêm.

Theo phát ngôn viên của Johnson & Johnson, công ty có "hàng triệu liều" vaccine COVID-19 trong kho.

Không giống như vaccine Pfizer và Moderna, sản phẩm của Johnson & Johnson chỉ yêu cầu một mũi tiêm duy nhất cho lần tiêm ban đầu.

Công ty Johnson & Johnson đã báo cáo doanh thu 2,39 tỷ USD từ bán vaccine COVID-19 trong năm 2021 và dự báo tăng lên 3,5 tỷ USD vào năm 2022. 

Kông Anh(Nguồn: Business Insider )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp