John Terry hé lộ bộ sưu tập cực dị

Thể thaoThứ Ba, 04/11/2014 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Không siêu giàu như Ronaldo, Messi, nhưng John Terry lại có một bộ sưu tập khiến hai ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới phải thèm muốn

(VTC News) - Không siêu giàu như Ronaldo, Messi, nhưng thủ quân Chelsea John Terry lại có một bộ sưu tập khiến hai ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới phải thèm muốn.

Luôn cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vị số một thế giới ở mọi lĩnh vực, Ronaldo và Messi có mọi thứ mà cầu thủ mơ ước: thu nhập cực khủng, những siêu xe đắt tiền, bảo tàng và những nhà hàng sang trọng… Nhưng họ sẽ không bao giờ trở thành một người đội trưởng vĩ đại, như John Terry.
Hình ảnh được Terry chia sẻ trên trang Instagram 
Ngày 5/12/2001, cầu thủ trẻ Terry, khi ấy vẫn chưa tròn 21 tuổi, đã vinh dự được HLV Ranieri trao băng thủ quân trong trận derby thành London với Charlton Athletic tại League Cup. Hai năm sau đó, khi Desailly giải nghệ, Terry chính thức trở thành tân thủ quân của Chelsea.

Trải qua nhiều đời HLV, từ Ranieri, Mourinho, Scolari cho đến Ancelotti, Villas-Boas, Di Matteo, nhưng Terry luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối trong vai trò thủ lĩnh. Vào ngày 18/10 vừa rồi trong cuộc đọ sức với Crystal Palace, lão tướng 33 tuổi có lần thứ 500 ra sân trên cương vị thủ quân. 

Sự kiện lịch sử này được Terry đánh dấu bằng một tấm hình cực sốc được anh chia sẻ trên trang Instagram cá nhân. Trong bức ảnh, trung vệ người Anh khoe bộ sưu tập băng đội trưởng đồ sộ. Chưa dừng lại ở đó, Terry còn bật mí rằng anh đang có trong tay hàng trăm chiếc băng như vậy.

Điều tra mới biết, cựu thủ quân của ĐT Anh có sở thích sưu tập băng đội trưởng ngay từ những ngày đầu “lên chức”. Sau mỗi trận đấu, Terry thoải mái đổi áo với cầu thủ đối phương, thậm chí ném áo tặng CĐV, nhưng riêng chiếc băng đội trưởng, anh không đưa cho bất kỳ ai mà giữ lại làm kỷ niệm. 
Terry trong lần thứ 500 đeo băng thủ quân 
Rất nhiều tấm ảnh đã ghi lại cảnh Terry cởi trần ăn mừng cùng đồng đội, nhưng vẫn giữ nguyên tấm băng thủ quân trên tay. Ngôi sao người Anh tiết lộ, anh có thói quen ném chiếc băng thủ quân vào máy giặt ngay khi trở về nhà từ sân vận động, để ngày hôm sau có một chiếc băng sạch sẽ bổ sung vào bộ sưu tập.

Hơn 10 năm giữ chức đội trưởng Chelsea, cũng như ĐT Anh, Terry có rất nhiều chiếc băng thủ quân đáng nhớ. Trong số đó có chiếc băng màu vàng với dòng chữ “Đoàn kết chống phân biệt chủng tộc” nằm trong chiến dịch chống phân biệt đối xử ở Châu Âu anh đeo trong trận đối đầu Shakhtar Donetsk thuộc khuôn khổ Champion League cách đây 2 mùa.

Terry được xem là đội trưởng thành công nhất của Chelsea khi giành tới 3 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, 2 League Cup, 1 Europa League và 1 chiếc cúp bạc Champions League danh giá. Những chiếc băng thủ quân được Terry đeo khi nhận danh hiệu, về sau được trung vệ này cất riêng khỏi bộ sưu tập.
Terry đeo băng thủ quân Tam Sư 
Hàng trăm chiếc băng đội trưởng nhưng không phải cái nào cũng đáng nhớ với Terry. Chẳng hạn như tấm băng anh đeo trong trận chung kết Champions League năm 2008 gặp Man Utd. Ở trận đấu đó, lão tướng này sút hỏng quả luân lưu quyết định và để tuột chức vô địch.

Lại có những tấm băng làm Terry cực kỳ nuối tiếc. Đó là 2 tấm băng thủ quân trong trận chung kết Champions League năm 2012 gặp Bayern Munich và trận chung kết Europa League năm 2013 gặp Benfica. Cả 2 trận này, Terry đều vắng mặt vì bị treo giò. Anh vẫn xuống sân ăn mừng cùng các đồng đội, nhưng không “đánh liều” xin tấm băng thủ quân của người đồng đội Lampard.

Terry hiện chỉ còn một năm hợp đồng với Chelsea, và ngày anh giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao đã đến khá gần. Trung vệ này cho biết, anh đang cân nhắc khả năng cho trưng bày bộ sưu tập hoành tráng của mình trong tương lai.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn