Jennifer Phạm: Không có tâm trí cho cuộc thi nếu chồng phản đối

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 19/01/2015 11:47:00 +07:00

(VTC News) - Ông xã của Jennifer Phạm luôn là nguồn động viên giúp cô vượt qua mọi thử thách để cống hiến những màn trình diễn hoàn hảo nhất có thể với Đức Tuấn

(VTC News) - Ông xã của Jennifer Phạm luôn là nguồn động viên giúp cô vượt qua mọi thử thách để cống hiến những màn trình diễn hoàn hảo nhất có thể.

- Chị có nhận xét gì về kết quả của Cặp đôi hoàn hảo năm nay?

Tôi cảm thấy hết sức vui sướng và hạnh phúc tại thời điểm này. Qua chương trình, tôi có được nhiều thử thách mới trong cuộc sống, được thoả mãn với đam mê, và quan trọng hơn cả là được nhận rất nhiều tình cảm từ khán giả.

Trong quá trình thi, tôi đã nỗ lực hết mình với đam  mê ca hát, học hỏi được nhiều điều. Tôi tin chắc rằng những nhận xét, những lời góp ý của mọi người sẽ giúp ích nhiều cho con đường nghệ thuật sau này của tôi. Khi mình có đam mê, mình sẽ cố phấn đấu tất cả để không còn gì phải hối tiếc.
Cặp đôi hoàn hảo
- Chị có buồn khi chỉ nhận được giải ba chung cuộc?

Tôi không thấy buồn một chút nào vì hai giải nhất, nhì đều hoàn toàn xứng đáng. Trong suốt mùa giải,t ôi vẫn luôn dự đoán Hà Duy sẽ đăng quang vì đó là một giọng hát tuyệt vời. Tôi cũng hy vọng Duy sẽ ra album để tri ân khán giả, bởi một giọng hát nội lực như vậy mà không đi hát thì thực sự đáng tiếc.

- Trước đây có nhiều ý kiến trái chiều về giọng hát của chị, giờ chị đã giành được giải ba của Cặp đôi hoàn hảo, chị muốn nói gì với những lời chê bai trước đây?

Khi nhận lời tham gia Cặp đôi hoàn hảo, tôi vẫn không đủ tự tin vào bản thân mình. Có lẽ những lời chê bai đó đã là một nguồn động lực lớn đôi với tôi.

Bên cạnh đó, niềm đam mê ca hát trong tôi quá lớn, giúp tôi phấn đấu hết sức mình để cống hiến cho khán giả những phần trình diễn ấn tượng nhất.

Tôi nghĩ chính  những lời khen chê ấy đã giúp tôi nhận ra được khuyết điểm của mình, để từ đó, tôi có thể tiến bộ từng ngày và chinh phục từng nấc thang.

- Khi nhận nhừng lời chê bai, chị đã bao giờ muốn bỏ cuộc?

Sau liveshow đầu tiên, tôi cũng thấy hơi buồn khi nhận được nhiều lời góp ý quá. Nhưng sau đó, tôi tiếp tục hành trình, lắng nghe và cố gắng hơn.

Mình chưa tốt, chưa giỏi thì phải biết tiếp thu, hạn chế khuyết điểm và phát huy ưu điểm. Giải thưởng này đã giúp tôi có thêm được sự thăng hoa với đam mê ca hát này.

- Diễn viên, hoa hậu, MC, ca sỹ, chị đều đã trải qua, liệu chị có nghĩ mình sẽ thử sức với một vai trò nào khác?

Tôi không dám nhận mình là một ca sỹ. Đối với tôi, ca hát là đam mê, nhưng để trở thành ca sỹ chuyên nghiệp thì đó là một chặng đường xa vời. Không biết mình có duyên với con đường này không, nhưng nếu có thì tôi sẽ cống hiến hết mình.
Cặp đôi hoàn hảo
- Sau cuộc thi, chị đã có những kế hoạch gì?

Tôi sẽ vẫn là một Jennifer Phạm quen thuộc với hình ảnh MC. Năm mới sẽ có những dự án mới nhưng tôi xin phép được giữ bí mật cho đến khi dự án được chín muồi.

- Chị có dự định ra sản phẩm tổng hợp những phần thi trong Cặp đôi hoàn hảo?

Không biết là khi ra album tổng hợp thì có ai nghe không ấy chứ (cười). Dương Hoàng Yến muốn cùng tôi ra single ca khúc 60 năm cuộc đời mà chúng tôi đã hát chung.

Anh Đức Tuấn cũng muốn ra một CD tổng hợp nhưng tôi chưa được tự tin lắm. Tuy nhiên, tôi sẽ vẫn cố gắng làm một điều gì đó để tri ân khán giả.

- Chị và anh Đức Tuấn có bao giờ bất đồng quan điểm khi tập luyện cho các tiết mục?

Không chỉ chúng tôi àm cặp đôi nào cũng có lúc bất đồng, cảm thấy áp lực đến mức không thể tiếp tục được. Tuy nhiên chúng tôi có điểm chung là có giận dỗi gì thì nói hết, hôm say lại vui vẻ bình thường mà không để bụng và cùng nhau giải quyết.

Có một điểm khó là giọng anh Tuấn rất điêu luyện với dòng nhạc đỉnh cao, tôi cố hát theo anh rất khó. Nên gian nan nhất là phải chọn được bài hát hoà hợp được hai giọng hát của chúng tôi với nhau.
Cặp đôi hoàn hảo
- Ông xã có hỗ trợ chị trong quá trình tham gia Cặp đôi hoàn hảo?

Mọi người đều biết là với một người nghiệp dư như tôi, mỗi tuần phải học một ca khúc mới, kết hợp với vũ đạo, trình diễn đều hết sức khó khăn.

Bên cạnh đó còn lịch làm việc của cá nhân nữa. Hơn thế nữa, chúng tôi người Bắc kẻ Nam, nên thu xếp được thời gian tập luyện cùng nhau là hết sức khó khăn. Tôi không thể bỏ gia đình ở ngoài Bắc để vào đây chuyên tâm cho việc tập luyện được.

Nếu như không có sự ủng hộ của ông xã thì tôi sẽ không có tâm trí tập trung cho cuộc thi. May mắn là ông xã cũng thường xuyên vào để ủng hộ, động viên tôi. Đợt vừa rồi, Hà Nội cũng lạnh nên chúng tôi đã vào đây cùng em bé, kết hợp với công việc ở trong này luôn nên cũng đỡ được phần nào.

- Ông xã chị có bao giờ ghen khi thấy chị liên tục gặp gỡ Đức Tuấn để chuẩn bị cho các tiết mục?

Thật ra anh Tuấn là một người em thân thiết với ông xã tôi, hai anh em chơi với nhau nhiều năm rồi. Hơn thế nữa, cái gì cũng có giới hạn của nó. Tôi luỗn em anh Tuấn như một người anh trai, mà việc đồng hành cùng anh đã cho tôi học hỏi được rất nhiều điều.

Clip Jennifer Phạm nhảy hoang dã:


Thiên An
(thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn