Jazz kết hợp với chầu văn trên đường phố Hà Nội

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 17/04/2013 10:53:00 +07:00

(VTC News) – Các thể loại âm nhạc truyền thống như chèo, chầu văn, ca trù sẽ cùng biểu diễn như những biến thể trên đường phố Hà Nội tại Luala Concert.

(VTC News) – Các thể loại âm nhạc truyền thống như chèo, chầu văn, ca trù sẽ được biểu diễn cùng nhau trên đường phố Hà Nội tại Luala Concert Xuân Hè 2013.

Xác định sẽ là người mở đường cho những dòng nhạc ít được khán giả quan tâm được phổ biến rộng rãi, các nhà tổ chức chương trình hòa nhạc đường phố mang tên “Hòa nhạc Luala Concert” đã mang tới những buổi diễn độc đáo và thi vị tại góc phố 61- Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Nếu trước đây nhạc cổ điển thính phòng chỉ được diễn ra tại khán phòng sang trọng của Nhà hát Lớn thì “Hòa nhạc Luala Concert” đã làm bước “lội ngược dòng” ngoạn mục, đó là mang cả dàn nhạc ra biểu diễn dưới không gian rộng lớn của thiên nhiên, ở một góc phố.

Nghệ sĩ Nguyễn Nhất Lý, người đóng vai trò chỉ đạo nghệ thuật và âm thanh cho các buổi biểu diễn của “Hòa nhạc Luala Concert Xuân Hè 2013” cho biết:

“Những ngày đầu biểu diễn nhạc giao hưởng phương Tây trên đường phố, chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn bởi nó phức tạp ở không gian biểu diễn.

Nhưng rồi chương trình đã mang tới sự gần gũi và dễ tiếp cận với công chúng. Chúng tôi hy vọng chương trình âm nhạc mang tính dân gian - đương đại này cũng sẽ dễ dàng đến với khán giả. Những dòng nhạc dễ nghe, dễ hiểu thì không đến lượt chúng tôi làm rồi”.

Luala Concert
Mỹ Linh biểu diễn tại Luala Concert Thu Đông 2012.
Năm nay, với số lần biểu diễn giảm xuống chỉ còn 6 buổi nhưng lực lượng các nghệ sĩ tham gia vào chương trình tăng vọt so với hai mùa trước và thể loại trình diễn cũng phong phú hẳn lên.

Với những sự kết hợp một cách táo bạo và gây tò mò mạnh từ những khán giả hiếu kỳ “Hòa nhạc Luala Concert” sẽ mang tới sự hòa trộn giữa âm nhạc cổ điển phương Tây và những phong cách âm nhạc mới của họ như nhạc điện tử, nhạc đương đại kết hợp với âm nhạc cổ truyền Việt Nam như: tuồng, chèo, chầu văn, ca trù, cải lương và dàn nhạc dây dân gian…

Nghệ sĩ điện tử hàng đầu của Việt Nam, Trí Minh bày tỏ: “Tôi đã rất ngưỡng mộ các nghệ sĩ - nghệ nhân dân gian và tôi dám khẳng định rằng khán giả không chỉ được chiêm ngưỡng một không gian âm nhạc mới lạ và đẹp mà còn được thưởng thức những sáng tác độc đáo của các nghệ sĩ hàng đầu VN”.

NSƯT Đào Văn Trung cũng cho biết: “Chúng ta vẫn đang bảo tồn vốn văn hóa cổ mà cha ông để lại nhưng giờ đây, trước sự hội nhập văn hóa, chúng tôi muốn đưa vốn văn hóa cổ truyền của cha ông ra thế giới và muốn giao thoa được thì phải dùng cách làm mới mẻ để làm sao không đánh mất mình mà khán giả hâm mộ ở mọi nơi đều thấy thích, thấy hay”.
Luala Concert
Nghệ sỹ Phó An My và Xuân Huy tại họp báo 
Với những câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo chiều 16/4 về việc các nghệ sĩ sẽ thể hiện thế nào: chơi piano và hát tuồng hay đưa piano vào hòa cùng ban nhạc và trở thành một nhạc cụ mới làm nền cho nghệ sĩ biểu diễn tuồng… thì vẫn chưa có câu trả lời cụ thể. NSƯT Văn Trung cho biết: “Chúng tôi vẫn đang phải tính toán”.


“Hòa nhạc Luala Concert Xuân Hè 2013” thu hút được nhiều nghệ sĩ - nghệ nhân danh tiếng hàng đầu VN tham gia như: NSND Thanh Hoài, NSND Xuân Hoạch, NSƯT Trà My, NSƯT Đào Văn Trung, Nghệ sĩ Trí Minh, nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc, Lê Cát Trọng Lý, Phó An My, Xuân Huy…

 Lịch biểu diễn của chương trình:

-    Jazz Việt Nam kết hợp với cải lương và hát văn: 15h00, 20/04/2013
-    Âm nhạc điện tử kết hợp nhạc cổ truyền: 15h00, 21/04/2013
-    Du ca của Lê Cát Trọng Lý: 15h00, 27/04/2013.
-    Làng tôi: Dàn nhạc dân tộc mới: 15h00, 28/04/2013
-    Phó An My và những bản thử nghiệm giữa piano và nhạc cổ truyền.
-    Giao hưởng kết hợp cùng cải lương: 15h00, 05/05/2013.
-    Buổi biểu diễn đặc biệt của dàn dây Luala Concert tại khu đô thị Ecopark: 10h00, 12/05/2013.

Thục Nhi

Bình luận
vtcnews.vn