Italy thêm 250 người chết, Tây Ban Nha dự báo 10.000 ca nhiễm trong tuần tới

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 14/03/2020 07:25:00 +07:00
(VTC News) -

Diễn biến dịch ở châu Âu diễn ra phức tạp với hàng nghìn ca nhiễm mới ở Tây Ban Nha, hàng trăm người chết được ghi nhận ở Italy trong 24 giờ qua.

Italy thêm 250 người chết

Giới chức Italy cách đây ít giờ xác nhận nước này vừa có thêm 2.100 ca nhiễm mới và 250 bệnh nhân thiệt mạng vì Covid-19. Số bệnh nhân nhiễm chủng virus corona mới ở Italy hiện là 17.660, trong đó có 1.266 người thiệt mạng.

Các quan chức Italy lo ngại dịch bệnh có thể sẽ lan xuống các vùng phía Nam, nơi hệ thống y tế yếu kém với so với miền Bắc vốn đang lao đao vì chống dịch. 

Italy thêm 250 người chết, Tây Ban Nha dự báo 10.000 ca nhiễm trong tuần tới - 1

Số người chết và lây nhiễm Covid-19 tại Italy tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh: EPA-EFE)

Italy bắt đầu phong tỏa đất nước từ 9/3, tuy nhiên số người nhiễm và thiệt mạng vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. 

Trước thực trạng này, chính quyền các khu vực tại Italy yêu cầu chính phủ cho phép họ áp dụng các biện pháp riêng biệt. 

Các quan chức vùng Lombardy muốn đóng cửa cả các nhà máy, văn phòng và phương tiện công cộng trong vùng. Họ cũng đề nghị đóng cửa các công viên do người dân vẫn tiếp ra ngoài, tập trung tại đây khiến nguy cơ lây lan dịch gia tăng. 

Tây Ban Nha dự báo có thêm 10.000 ca nhiễm

Tây Ban Nha hôm 13/3 tuyên bố phong tỏa với hơn 60.000 người dân ở 4 thị trấn và thủ đô Madrid, khi số ca mắc Covid-19 gia tăng chóng mặt.

Trong vòng 24 giờ qua, giới chức nước này ghi nhận thêm 2.086 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 lên 5.232. Số người chết vì Covid-19 tại Tây Ban Nha là 133 với 50 người thiệt mạng mới được xác nhận. 

Trong một cuộc họp báo tại Madrid hôm 13/3, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez dự báo có thể nước này sẽ ghi nhận thêm 10.000 ca nhiễm bệnh trong tuần tới. Ông cũng tiết lộ sẽ có một cuộc họp nội các trong ngày 14/3 để tuyên bố tình trạng báo động trên toàn quốc quốc trong 15 ngày. 

Dù số ca nhiễm của Tây Ban Nha hiện đã vượt mốc 5.000 người, ông Sanchez nói rằng đây mới là giai đoạn đầu chống dịch.

Video: Covid-19 mới dễ lây nhất trong một tuần đầu tiên

Hàng loạt quốc gia đóng cửa biên giới

Chính phủ Séc hôm 13/3 quyết định đóng cửa biên giới từ 0h thứ hai (16/3), cấm tất cả người nước ngoài ngoại trừ công dân Séc và những người có cư trú, thường trú tại Séc vào nước này. 

Các chuyến bay đến Séc sẽ chỉ chở công dân nước này đồng thời những người trở về Séc từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Italy, Tây Ban Nha, Áo, Đức, Na uy, Thụy Điển, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Anh và Thụy Sĩ sẽ phải cách ly 14 ngày.

Trước đó, Séc chỉ đóng cửa biên giới các Đức và Áo, cũng như cấm nhập cảnh đối với những người đến từ các nước có nguy cơ cao. 

Trong khi đó tại Gruzia, chính phủ nước này thông báo sẽ đóng cửa biên giới với Armenia và Azerbaizan trong 10 ngày để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Gruzia trước đó áp dụng hạn chế đi lại với công dân tới từ Trung quốc, Iran, Italy và Hàn Quốc.

Ukraine, Ba Lan, Cộng hòa Cyprus, Đan Mạch hôm 13/3 cũng thông báo sẽ đóng cửa biên giới với người nước ngoài. 

Nga tuyên bố hạn chế các chuyến bay thường xuyên với tất cả các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, ngoại trừ các chuyến bay từ Matxcơva đến các thủ đô và ngược lại. Giao thông hàng không với Thụy Sĩ và Na Uy cũng bị hạn chế, ngoại trừ các chuyến bay đến Geneva và Oslo.

 

 

Song Hy(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn