Italy phong toả đất nước vì Covid-19: Tù nhân bạo loạn, bắt lính canh làm con tin

Thời sự quốc tếThứ Ba, 10/03/2020 09:45:00 +07:00
(VTC News) -

Ít nhất 6 tù nhân thiệt mạng trong các vụ bạo loạn nhà tù trên khắp Italy trong khi Iran phải thả 70.000 phạm nhân đang thụ án vì lo ngại dịch Covid-19.

6 nạn nhân trong các vụ bạo loạn đều đến từ nhà tù Modena, phía tây bắc vùng Bologna. 3 người chết ngay trong nhà tù, những người còn lại chết sau khi được chuyển đi. 

Theo il Sole 24 ore, tù nhân ở 27 nhà tù trên khắp Italy tổ chức biểu tình để phản đối các quy định mới mà giới chức áp đặt để ngăn chặn Covid-19 lây lan. Cụ thể, các nhà tù bắt đầu cấm các chuyến thăm viếng gia đình. Nhiều tù nhân yêu cầu được ân xá vì lo ngại bị nhiễm bệnh trong thời gian bị giam giữ nhưng không được chấp nhận.

Italy phong toả đất nước vì Covid-19: Tù nhân bạo loạn, bắt lính canh làm con tin - 1

Người thân phạm nhân biểu tình bên ngoài nhà tù. (Ảnh: Reuters)

Tại nhà tù Torre del Gallo ở Pavia, phía nam Milan, các tù nhân còn bắt giữ 2 lính canh làm con tin, đồng thời lấy chìa khóa phòng giam để phóng thích các tù nhân khác. 

Ở nhà tù Frosinone, phía nam thành phố Rome, khoảng 100 tù nhân cố thủ trong một khu vực của trại giam, đưa ra hàng loạt yêu cầu và cố gắng đàm phán với quản lý trại giam. 

Bên ngoài nhà tù, gia đình, bạn bè các phạm nhân cũng tổ chức biểu tình để phản đối việc chính quyền ngăn họ gặp người nhân. 

Italy phong toả đất nước vì Covid-19: Tù nhân bạo loạn, bắt lính canh làm con tin - 2

Bạo loạn ở nhà tù Italy.

Italy phong toả đất nước vì Covid-19: Tù nhân bạo loạn, bắt lính canh làm con tin - 3

Những người bảo vệ quyền lợi tù nhân phản đối chính sách mới của Chính phủ Italy.

Italy phong toả đất nước vì Covid-19: Tù nhân bạo loạn, bắt lính canh làm con tin - 4

Tù nhân nổi loạn, chiếm giữ điểm cao tại 1 nhà tù.

Italy phong toả đất nước vì Covid-19: Tù nhân bạo loạn, bắt lính canh làm con tin - 5

Cảnh sát Italy chặn người biểu tình bên ngoài nhà tù.

Video: Italy phong toả cả đất nước chống dịch Covid-19

Tại một "ổ dịch" khác là Iran, nước này phải thả 70.000 tù nhân vì lo ngại lây lan Covid-19. 

Bộ trưởng Tư pháp Iran Ebrahim Raisi khẳng định việc thả các tù nhân sẽ được triển khai mà không gây xáo trộn và mất an ninh xã hội. Tuy nhiên, ông Raisi không nói rõ khi nào các tù nhân được thả quay trở lại nhà tù. 

Song Hy(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn