Italia mất World Cup 2018, Buffon rơi nước mắt từ giã đội tuyển

Thể thaoThứ Ba, 14/11/2017 07:24:00 +07:00

Đội tuyển Italia không thể giành quyền góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2018.

Sau thất bại 0-1 ở trận play-off lượt đi, Italia buộc phải giành chiến thắng trong cuộc tái đấu với Thụy Điển trên sân nhà nếu không muốn lỡ hẹn với World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1958. Để lật ngược tình thế, đội bóng của HLV Gian Piero Ventura buộc phải ghi ít nhất 2 bàn thắng và không để thủng lưới.

Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra, bất chấp nỗ lực tấn công đến phút chót của Italia. Đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới đã không ghi được bàn thắng nào vào lưới Thụy Điển và kết thúc trận đấu với kết quả hòa 0-0. Chung cuộc Italia thua Thụy Điển 0-1 sau 2 lượt trận play-off và chính thức lỡ hẹn với World Cup 2018

Video: Italia 0-0 Thụy Điển

Thảm họa của đội tuyển Italia cũng là cái kết buồn cho Gianluigi Buffon trong sự nghiệp thi đấu quốc tế. Thủ môn 39 tuổi đã nói lời chia tay đội tuyển quốc gia ngay sau trận đấu trong nỗi thất vọng to lớn.

"Thật là thất vọng, không phải cho tôi mà là cho bóng đá Italia", Buffon rơi nước mắt trả lời phỏng vấn. "Thật đáng hổ thẹn khi trận đấu chính thức cuối cùng của tôi lại là trận đấu khiến chúng tôi lỡ hẹn với World Cup."

Cùng với Buffon, Danielle De Rossi và Andrea Barzagli cũng từ giã đội tuyển Italia.

DTVN U19 nu (2)-3

 Buffon rơi nước mắt chia tay đội tuyển Italia.

Trong khi đó với chiến thắng sau 2 lượt trận play-off, Thụy Điển trở thành đội bóng thứ 29 giành vé đến Nga dự World Cup. Ba đại diện còn lại sẽ được xác định sau ba trận play-off cuối cùng. Điều trùng hợp là cả ba cặp đấu giữa Đan Mạch và Cộng Hòa Ailen, Honduras và Australia, New Zealand và Peru đều có kết quả hòa 0-0 ở lượt đi.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn