Ít nhất 5 người chết do bão Jebi

Thời sựThứ Hai, 05/08/2013 03:08:00 +07:00

(VTC News) - Ít nhất 5 thiệt mạng khi cơn bão Jebi đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc.

(VTC News) - Ít nhất 5 thiệt mạng khi cơn bão Jebi đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc.

Theo báo cáo nhanh công tác trực ban phòng chống lụt bão ngày 4/8 năm của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, tâm bão số 5, tức bão Jebi, đổ bộ Quảng Ninh làm 2 người chết và 3 người bị thương. Hai nạn nhân thiệt mạng là anh Hồ Ngọc Tới (48 tuổi) và anh Phạm Văn Bang (49 tuổi) cùng trú tại TP Uông Bí đi xe tải đã bị lũ cuốn trôi.

Gió bão còn làm đổ gãy 2 cột ăng-ten viễn thông cao 42 mét ở hai huyện Hải Hà và Đầm Hà; 6 căn nhà sập, 332 nhà và 796 công trình phụ tốc mái... Tổng thiệt hại ước tính khoảng 10 tỉ đồng.

bão jebi, bão số 5, thiệt mạng, thiệt hại, tài sản
Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm trên Quốc lộ 279 Ảnh: TTXVN 

Tại Hòa Bình, mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của 3 người dân địa phương gồm anh Nguyễn Đăng Huấn, cán bộ kiểm lâm huyện Đà Bắc trong lúc làm nhiệm vụ và hai vợ chồng anh Bùi Văn Nhân và chị Ngô Thị Mai. Mưa lũ còn làm ngập 500 ngôi nhà, hàng trăm ha lúa, sạt lở nhiều tuyến đường gây ách tắc giao thông.

Trong khi đó, tại TP Hải Phòng, hai kho hàng cháy do chập điện; sập 100 m2 mái tôn trụ sở cơ quan, 50 ha rau màu bị ảnh hưởng năng suất, 1 bè nuôi thủy sản bị vỡ, đường 356 (huyện Cát Bà) bị sạt 35 mét, đường dây 35 KV tại xã Phù Long và đường hạ thế tại xã Hiền Hào, huyện Cát Hải bị đứt. Tại Bắc Giang, 1.529 ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Tại tỉnh Lạng Sơn, bão làm sập 1 nhà, tốc mái 105 nhà, đổ 1 cột tiếp sóng truyền hình của huyện Đình Lập.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay, 5/8, một vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ngay trên biển Đông. Hồi 13 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 350 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 06/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa rào và giông mạnh. Biển động. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy.



Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn