Israel tuyên bố đánh sập hơn 100 km đường hầm, diệt hơn 200 tay súng Hamas

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 22/05/2021 09:29:18 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã phá huỷ hơn 100 km đường hầm và tiêu diệt hơn 200 tay súng Hamas sau 11 ngày giao tranh bạo lực ở Gaza.

Hôm 21/5, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố số liệu về chiến dịch "Người bảo vệ những bức tường", cho biết họ đã phá huỷ mạng lưới đường hầm hơn 100 km và tiêu diệt 225 thành viên Hamas cùng nhóm Hồi giáo Palestine, trong đó có 25 chỉ huy cấp cao.

IDF cũng cho hay, Israel phá huỷ hàng trăm bệ phóng pháo phản lực và cơ sở hạ tầng liên quan, gây thiệt hại nghiêm trọng cho năng lực sản xuất vũ khí của Hamas và các nhóm Hồi giáo ở khu vực.

Israel tuyên bố đánh sập hơn 100 km đường hầm, diệt hơn 200 tay súng Hamas - 1

Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Israel hôm 21/5 sau nhiều ngày giao tranh. (Ảnh: Getty)

Theo IDF, các đợt không kích trong những ngày qua cũng đánh sập hàng chục cơ sở lực lượng Hamas, có 9 tòa nhà cao tầng, trong đó có tòa tháp Jala - nơi đặt trụ sở nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới.

“Loạt công trình được dùng để quản lý dải Gaza cũng là mục tiêu, trong đó có 10 văn phòng hành chính, 11 chi nhánh nội vụ và 5 ngân hàng", Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết.

Cũng theo IDF, Israel đã chặn nhiều nỗ lực tập kích của Hamas, tiêu diệt hàng chục tổ vận hành tên lửa chống tăng có điều khiển, đánh chặn 7 máy bay không người lái vũ trang và hai đợt tấn công trên biển.

Ngoài ra, hệ thống Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel đạt hiệu suất đánh chặn 90% với những đòn rocket nhằm vào lãnh thổ Israel.

Số liệu công bố của Israel được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Israel hôm 21/5.

Kể từ hôm 10/5, các cuộc không kích “ăn miếng trả miếng” giữa Israel và Hamas khiến ít nhất 232 người thiệt mạng, hơn 1.900 người bị thương và khiến hàng nghìn ngôi nhà, cơ sở hạ tầng quan trọng ở Gaza trở thành đống đổ nát.

Kông Anh(Nguồn: The Times of Israel)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp