Israel không kích liên tục, dải Gaza tăng nguy cơ bùng phát COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Năm, 20/05/2021 10:48:29 +07:00
(VTC News) -

Nguy cơ bùng phát đại dịch COVID-19 ở dải Gaza hiện hữu sau khi hàng nghìn người phải sơ tán đến nơi trú ẩn tập trung trước các cuộc không kích liên tục của Israel.

Hôm 19/5, giới chức y tế Gaza cho biết, khi hàng chục nghìn cư dân Gaza đang tìm nơi ẩn náu trước các cuộc không kích của Israel. Tuy nhiên, những nơi trú ẩn đông đúc có thể là nguy cơ làm bùng phát đại dịch COVID-19 ở khu vực.

Liên hợp quốc cho biết, ít nhất 72.000 người Palestine ở Gaza phải chạy sang các khu vực khác để trú ẩn do các cuộc không kích của Israel đã phá hủy cơ sở hạ tầng, khu dân cư ở Gaza.

Israel không kích liên tục, dải Gaza tăng nguy cơ bùng phát COVID-19 - 1

Nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 hiện hữu tại nơi trú ẩn của cư dân Gaza. (Ảnh: The Times of Israel) 

Trong số đó, có khoảng 48.000 người đã đến trú ẩn tại 58 trường học do cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc điều hành. Cơ quan này chịu trách nhiệm hỗ trợ cho những người tị nạn Palestine và vận hành mạng lưới các dịch vụ xã hội ở dải Gaza.

“Mọi người chen chúc trong các lớp học. Tiếp xúc thường xuyên. Chúng tôi đã ở trong làn sóng thứ hai. Giờ đây, chúng tôi lo sợ rằng một làn sóng COVID-19 thứ ba thậm chí còn tàn khốc hơn sẽ xảy ra”, Abd al-Latif al-Haj, quan chức y tế Gaza cho hay.

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại dải Gaza, ông Sacha Bootsma, cho hay: “Trường hợp toàn bộ hộ gia đình hoặc toàn bộ nơi tạm trú bị nhiễm nhiễm virus SARS-CoV-2 hoàn toàn có thể xảy ra”. Ông cho biết WHO đang làm việc để giúp đỡ, hướng dẫn cư dân Gaza cách ly tại nơi trú ẩn.

Cuộc không kích của không quân Israel hôm 17/5 đã phá hủy một phần phòng khám Al-Rimal ở thị trấn cùng tên thuộc dải Gaza. Đây là phòng xét nghiệm COVID-19 duy nhất tại khu vực. Vụ không kích khiến nhiều nhân viên y tế bị thương và phòng khám ngừng hoạt động.

Trước khi leo thang xung đột Hamas - Israel, giới chức y tế dải Gaza xét nghiệm khoảng 1.600 người mỗi ngày. Dải Gaza là khu vực có tỷ lệ nhiễm bệnh thuộc diện cao nhất thế giới, khoảng 28%.

Theo WTO, đến nay, dải Gaza với 2 triệu cư dân đã nhận được 122.000 liều vaccine. Hơn một nửa trong số đó chưa được tiêm. WHO cho biết 103.000 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Gaza, trong đó hơn 930 người chết.

Tính đến hôm 19/5, cuộc không kích nhiều ngày liên tục của Israel ở khu vực khiến ít nhất 219 người Palestine đã thiệt mạng. Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hamas cũng giết chết 12 người ở Israel.

Kông Anh(Nguồn: The Times of Israel )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp