Israel có thể phải vứt bỏ gần 1 triệu liều vaccine COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Ba, 29/06/2021 21:51:43 +07:00
(VTC News) -

Trong khi nguồn cung vaccine COVID-19 trên toàn cầu vẫn đang tình trạng khan hiếm thì Israel lại lên kế hoạch tiêu hủy gần một triệu liều.

Tờ Times of Israel dẫn thông báo của Bộ Y tế Israel cho biết nước này đang đứng trước nguy cơ phải tiêu hủy gần 800.000 liều vaccine COVID-19 sẽ hết hạn vào tháng 7 tới (khoảng 2 tuần nữa) nếu không tìm được quốc gia nào chịu mua lô vaccine này.

Còn kênh truyền hình Kan dẫn lời các quan chức Israel cho hay lô vaccine COVID-19 Pfizer-BioNtech gần 1 triệu liều của nước này sẽ hết hạn vào giữa tháng 7, trị giá của lô thuốc này lên đến hàng trăm triệu USD.

Tổng cộng, Israel có khoảng 1,4 triệu liều vaccine sẽ hết hạn vào cuối tháng 7, nhưng nước này hy vọng có thể kịp dùng 600.000 liều trong đó để tiêm chủng cho 300.000 trẻ em độ tuổi 12-15, Kan đưa tin nhưng không cung cấp nguồn thông tin.

Israel có thể phải vứt bỏ gần 1 triệu liều vaccine COVID-19 - 1

Một người dân Israel tiêm vaccine COVID-19 ở Jerusalem hôm 24/6. (Ảnh: Flash90)

Tình trạng “dư thừa” vaccine tại Israel xảy ra trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới nỗ lực tìm kiếm nguồn vaccine, mở rộng chương trình tiêm chủng để đối phó biến chủng Delta có mức lây nhiễm cao.

Israel được cho là đang đàm phán với một số nước về hợp đồng mua bán 800.000 liều vaccine này; hoặc là hoán đổi theo hình thức nước đối tác đã ký hợp đồng mua vaccine Pfizer nhưng chưa nhận sẽ được phía Israel giao trước, đổi lại 800.000 liều đặt mua sẽ được chuyển trả cho Israel về sau.

Theo Nhật báo Haaretz tuần trước đưa tin có ít nhất ba quốc gia đã liên lạc với Israel về việc mua lô vaccine trên.

Tuần trước, Israel bắt đầu khuyến khích tiêm ngừa vaccine cho thanh thiếu niên sau khi số ca mắc mới ở nước này bắt đầu tăng trở lại, buộc chính quyền phải khôi phục lại quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại những địa điểm công cộng có không gian kín.

Nhiều loại vaccine được sử dụng cho đợt tiêm chủng vừa qua đã bị Chính quyền Palestine từ chối vào ngày 18/6 vì quá gần ngày hết hạn sử dụng (30/6).

Theo số liệu của Bộ Y tế Israel, đã có 5,5 triệu người Israel được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Tiến độ tiêm chủng ở nước này hiện trung bình đạt khoảng 13.000 người/ngày. Với tốc độ này, phải đến ngày 21/7 mới đạt được ngưỡng chích ngừa thêm cho 300.000 như mục tiêu mà tân Thủ tướng Naftali Bennett đề ra. Nhưng muốn vậy, mũi tiêm đầu phải được thực hiện muộn nhất là vào ngày 9/7, để có đủ thời gian chờ tiêm ngừa mũi thứ hai trước khi lô vaccine hết hạn sử dụng.

Israel đã đặt mua sớm hàng triệu liều vaccine Pfizer và là một trong những nước đầu tiên nhận được vaccine này, với số lượng chưa được tiết lộ. Dù còn hàng triệu liều chưa dùng đến, nhưng Israel hồi tháng 4 vừa qua đã ký hợp đồng mua thêm 18 triệu liều vaccine Pfizer, đề phòng trường hợp cần tiêm nhắc mũi ba cho người dân.

Trà Khánh
Bình luận
vtcnews.vn