Israel chỉ trích thỏa thuận vũ khí giữa Nga-Syria

Thế giớiThứ Bảy, 18/05/2013 07:18:00 +07:00

Bộ trưởng Tư pháp Israel Tzipi Livni ngày 17/5 đã lên tiếng chỉ trích các thỏa thuận vũ khí giữa Nga và Syria.

AFP đưa tin, Bộ trưởng Tư pháp Israel Tzipi Livni ngày 17/5 đã lên tiếng chỉ trích các thỏa thuận vũ khí giữa Nga và Syria, sau khi truyền thông Mỹ đưa tin ngày càng có nhiều lô vũ khí được chuyển cho chính quyền Damascus.

Những bình luận trên của Bộ trưởng Livni được đưa ra trong bối cảnh Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan có chuyến thăm bất ngờ Israel để thảo luận về cuộc nội chiến tại Syria.

Bộ trưởng tư pháp Israel
Bộ trưởng Tư pháp Tzipi Livni. (Nguồn: AFP/TTXVN) 

Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle đang ở thăm, Bộ trưởng Livni nói: "Việc chuyển vũ khí cho Syria rõ ràng là một hành động tiêu cực và không góp phần duy trì ổn định trong khu vực. Israel có quyền tự vệ."

Trước đó, tờ Thời báo New York" dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ cho biết Nga đã chuyển cho chính quyền Damascus các tên lửa hành trình chống hạm Yakhont tân tiến.

Trong khi Nhật báo phố Wall khẳng định Nga đã cử nhiều tàu chiến tới tuần tra quanh căn cứ hải quân nước này tại Syria.

Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn