IS tung chân dung kẻ xả súng kinh hoàng ở Tunisia

Thế giớiThứ Bảy, 27/06/2015 06:50:00 +07:00

Ngày 26/6 trở thành một ngày tồi tệ khi những kẻ khủng bố liên tiếp tấn công dã man nhằm vào dân thường, đa số trong đó là do IS thực hiện.

(VTC News) - Ngày 26/6 trở thành một ngày tồi tệ khi những kẻ khủng bố liên tiếp tấn công dã man nhằm vào dân thường, đa số trong đó là do IS thực hiện.

Tờ Telegraph cho biết, sau khi nhận trách nhiệm vụ khủng bố kinh hoàng làm ít nhất 38 người thiệt mạng trên bãi biển Tunisia, IS đã công bố hình ảnh được cho là tay súng thực hiện hành động này.
Chân dung kẻ xả súng ở Tunisia được IS công bố
Chân dung kẻ được cho là thực hiện vụ xả súng ở Tunisia do IS công bố 
Trong khi đó, CNN dẫn lời nhân chứng nói người đàn ông họ thấy tại bãi biển không giống lắm so với nhân vật trong bức ảnh mà IS công bố, tay súng có tên Abu Yahya al-Qirawani.

Báo cáo ban đầu cho biết có khoảng 3 tay súng thực hiện vụ tấn công trên bãi biển Tunisia nhưng sau đó Bộ nội vụ nước này xác nhận chỉ có 1 người và đã bị tiêu diệt.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Tunisia nói thủ phạm là một sinh viên, khoảng 20 tuổi sắp nhận bằng thạc sỹ về kỹ thuật trong một trường học ở khu vực lân cận bãi biển xảy ra vụ thảm sát.

Tay súng này được cho là không có bất kỳ mối liên hệ nào với các tổ chức khủng bố, trong khi đó cha mẹ của anh ta đã bị tạm giam để phục vụ điều tra.
Hiện trường vụ xả súng kinh hoàng ở Tunisia
Hiện trường vụ xả súng kinh hoàng ở Tunisia 
Trong diễn biến liên quan, một số quan chức Mỹ nói với CNN rằng vụ tấn công có thể được 'lấy cảm hứng' từ IS chứ không phải được điều khiển trực tiếp từ tổ chức này.

Sáng 27/6, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ thảm sát tại cả Tunisia và Kuwait.

Các vụ tấn công khủng bố tàn bạo đã xảy ra ngày 26/6 gần như đồng thời tại Pháp, Tunisia và Kuwait làm hơn 60 người thiệt mạng. Trong đó đẫm máu nhất là vụ ở Tunisia làm 39 người thiệt mạng và vụ tại Kuwait khiến 25 người chết.

Một kẻ đánh bom liều chết hôm qua kích hoạt thuốc nổ mang theo trong một ngôi đền Hồi giáo Imam al-Sadeq ở quận Sawaber, phía đông Kuwait City, thủ đô của Kuwait, khi các tín đồ đang quỳ gối cầu nguyện, Reuters đưa tin.

Vụ nổ phá hủy các bức tường và trần nhà, làm 27 người chết và 227 người bị thương, theo Bộ Y tế Kuwait. Đây là vụ đánh bom tự sát đầu tiên nhằm vào đền thờ Hồi giáo dòng Shiite ở quốc gia xuất khẩu dầu mỏ này.
Cảnh sát đưa vợ của Yacine Sali rời nhà sau khi khám xét
Cảnh sát đưa vợ của Yacine Sali (nghi phạm vụ chặt đầu ở Pháp) rời nhà sau khi khám xét 
Trong khi đó, vụ tấn công ngày 26/6 là vụ thảm sát lớn thứ hai ở Tunisia kể từ đầu năm sau vụ IS tấn công vào Bảo tàng Bardo ở Thủ đô Tunis, giết chết 21 du khách.

Giới quan sát cho rằng, Tunisia hiện đang đối mặt với sự trỗi dậy của các nhóm Hồi giáo cực đoan, đặc biệt vài nghìn phần tử rời bỏ quê hương đến tham chiến ở Syria, Iraq, Libya sẵn sàng về nước để tiến hành các vụ tấn công ngay trên quê hương.

Cũng trong ngày 26/6, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết cảnh sát đã xác định được danh tính của đối tượng bị bắt giữ tình nghi có liên quan đến vụ tấn công nhà máy khí đốt ở thị trấn Saint-Quentin-Fallavier diễn ra cùng ngày làm 1 người chết và 2 người bị thương.

Theo người đứng đầu ngành nội vụ Pháp, thủ phạm là Yacine Salhi, 35 tuổi, sống ở Lyon, thành phố lớn thứ hai nước Pháp.

Tên này từng bị điều tra cách đây 9 năm liên quan đến vấn đề cực đoan và được cho là có liên kết với phong trào Hồi giáo Salafist. Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác định được liệu Yacine Salhi có tham gia vào các hoạt động mang tính chất khủng bố hay không.

Tùng Đinh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn