'IS sử dụng người dân làm lá chắn sống'

Thế giớiThứ Ba, 22/12/2015 10:18:00 +07:00

IS đang ngăn cản người dân rời khỏi thành phố Ramadi để lợi dụng họ làm lá chắn sống trước sự tấn công của quân đội Iraq.

IS đang ngăn cản người dân rời khỏi thành phố Ramadi để lợi dụng họ làm lá chắn sống trước sự tấn công của quân đội Iraq.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iraq Naseer Nuri ngày 21/12 cho biết: Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang ngăn cản người dân rời khỏi thành phố Ramadi , Iraq, trước cuộc tấn công đã lên kế hoạch của quân đội Iraq nhằm lấy lại thành phố này từ tay phiến quân hồi tháng 5 vừa qua.
Các tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS
Các tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS 
Theo ông Nuri, tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang sử dụng người dân làm lá chắn sống. Để đạp tan mục tiêu này của tổ chức Nhà nước Hồi giáo, quân đội Iraq đã đưa máy bay đến thả truyền đơn tại Ramadi, yêu cầu người dân rời khởi đây trong vòng 72 giờ tới, đồng thời cung cấp lộ trình an toàn để người dân sơ tán.

Theo nguồn tin tình báo Iraq, có khoảng từ 250 đến 300 tay súng Nhà nước Hồi giáo đang cố thủ tại trung tâm thành phố Ramadi.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn