IS nhận trách nhiệm vụ khủng bố ở Tây Ban Nha

Thế giớiThứ Sáu, 18/08/2017 07:12:00 +07:00

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS lên tiếng nhận trách nhiệm vụ lao xe vào đám đông làm ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương ở Barcelona, Tây Ban Nha hôm 17/8.

"Người đứng sau vụ tấn công ở Barcelona là các chiến binh Nhà nước Hồi giáo, họ thực hiện họat động này theo lệnh nhắm vào các quốc gia liên minh", hãng tinAmaq có liên hệ với IS cho hay. 

khủng bố ở tây ban nha

 Hiện trường vụ đâm xe. 

"Liên minh" được nhắc tới ở đây liên minh quốc tế chống IS ở Iraq và Syria do Mỹ đứng đầu.

IS thường nhanh chóng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công khủng bố ở châu Âu và nhiều nơi khác kể cả khi chúng được thực hiện bởi "sói đơn độc". 

Trong một diễn biến mới nhất, cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm có liên quan tới vụ việc mà họ gọi là hành động tấn công khủng bố. Một đối tượng đến từ Melilla, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Tây Ban Nha nằm bên bờ biển Bắc Phi trong khi người còn lại là người Marocco.

Song Hy (Nguồn: Independent)
Bình luận
vtcnews.vn