IS ngông cuồng đòi FIFA cấm cửa trọng tài bóng đá

Thể thaoThứ Bảy, 03/09/2016 20:21:00 +07:00

Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) không giấu giếm ý định gây ảnh hưởng lên cả bóng đá khi đề nghị hủy bỏ luật FIFA để áp đặt luật Sharia trong môn thể thao vua tại Syria.

Các trọng tài làm việc ở Syria đang đứng trước một mối đe dọa thực sự khi IS muốn loại bỏ những vị vua áo đen trong các trận đấu bóng đá.

Tổ chức này cho rằng việc trọng tài xử sự theo luật FIFA tức là đi ngược lại lời dạy của Thánh Allah – điều không thể tha thứ trong đạo Hồi.

15

 ISIS không muốn sự hiện diện của các trọng tài trong những trận đấu bóng đá

IS cũng nghĩ tới việc đặt ra những điều luật mới cho môn thể thao vua. Theo đó, một cầu thủ bị chấn thương được phép trả đũa lại đối thủ với mức độ tương đương.

Những quy định mới này dự kiến sẽ được áp dụng trong giải bóng đá sắp được tổ chức ở vùng Deir ez-Zor, miền đông Syria.

Đây chỉ là một trong rất nhiều những hành động mà IS dùng để áp đặt quyền lực của mình tại những vùng đất mới chiếm đóng.

Truyền thông thế giới từng nhiều lần nói về những điều luật hà khắc và cả những hình phạt tàn khốc mà lực lượng Hồi giáo này đặt ra – trong đó những người bị cho là phạm tội sẽ phải chịu phạt bằng cách chặt đầu, xử bắn, thiêu sống hoặc ném đá đến chết.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn