'IS châu Phi' đề nghị đổi hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc lấy các chiến binh

Thế giớiThứ Năm, 09/07/2015 10:15:00 +07:00

Nhóm khủng bố tàn bạo Boko Haram (IS châu Phi) ở Nigeria ngày 8/7 nói muốn đổi hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc năm ngoái lấy các chiến binh khủng bố.

(VTC News) - Nhóm khủng bố tàn bạo Boko Haram (IS châu Phi) ở Nigeria ngày 8/7 nói muốn đổi hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc năm ngoái lấy các chiến binh khủng bố bị chính phủ giam giữ.

Các nguồn tin cho biết, chính phủ Nigeria hiện giam giữ 16 phiến quân khủng bố  Boko Haram.
Gia đình các nữ sinh bị bắt cóc tuần hành yêu cầu tổng thống tìm cách giải cứu các nạn nhân
Gia đình các nữ sinh bị bắt cóc tuần hành yêu cầu tổng thống tìm cách giải cứu các nạn nhân 
Tháng 4 năm ngoái, các tay súng đã bắt cóc 276 nữ sinh tại một trường trung học ở tỉnh Chibok. Hai ngày sau, đã có 57 nữ sinh trốn thoát, số còn lại vẫn đang bị chúng giam giữ.

Phiến quân đã nhiều lần đề nghị trao đổi nhưng cựu Tổng thống Goodluck bác yêu cầu của chúng.

Những tháng gần đây, các kẻ khủng bố đã gia tăng tàn sát đẫm máu nhằm vào dân thường.

Tuy nhiên, Fred Eno, người đã đàm phán hơn 1 năm nay với phiến quân cho biết, có nhiều tia hy vọng trong những ngày gần đây khi chính phủ cho phiến quân một cơ hội đàm phán.

Cố vấn tổng thống cho biết, chỉnh phủ không phản đối đàm phán, tuy nhiên cũng nhấn mạnh, trong các chương trình nghị sự hay dẫn tới bế tắc, đi vào vòng luẩn quẩn.

Nguyễn Hưng
(theo PT)
Bình luận
vtcnews.vn