Iraq tuyên bố quét sạch IS, giải phóng hoàn toàn thành phố Mosul

Thế giớiThứ Hai, 10/07/2017 07:03:00 +07:00

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tới Mosul và chúc mừng các binh sĩ về chiến thắng trước tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, Reuters dẫn nguồn tin từ văn phòng Thủ tướng cho hay.

Trước đó, hôm 9/7, những người lính quân đội Iraq chiến đấu chống khủng bố đã giương cao quốc kỳ trên bờ sông Tigris thuộc địa phận làng Thibaniya, phía nam thành phố Mosul.

3584382

Các binh sĩ Iraq ăn mừng chiến thắng.  

"Tổng Tư Lệnh lực lượng vũ trang, Thủ tướng Haider al-Abadi đã đến thành phố Mosul vừa được giải phóng để chúc mừng những người lính anh hùng và cư dân Iraq nhân sự kiện này", thông báo của văn phòng Thủ tướng Iraq nếu rõ. 

Tuần trước, Thủ tướng Iraq tuyên bố việc giải phóng nhà thờ Hồi giáo chính al-Nouri ở Mosul, nơi thủ lãnh IS Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thành lập một vương quốc Hồi giáo tự trị cách đây gần 3 năm chính là sự kiện "kết liễu Nhà nước Hồi giáo".

Trong khi đó, đại diện liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu, Đại tá Ryan Dillon nhận định rằng trong vài ngày tới có thể công bố giải phóng hoàn toàn thành phố.

Nguồn: Sputnik
Chuyên đề: Khủng bố IS 2017
Bình luận
vtcnews.vn