Iraq giành lại quyền kiểm soát 30 ngôi làng từ tay IS

Thế giớiThứ Sáu, 03/10/2014 07:15:00 +07:00

Lực lượng Iraq đã giành lại quyền kiểm soát 30 ngôi làng của người Hồi giáo Shiite từ IS.

Lực lượng Iraq đã giành lại quyền kiểm soát 30 ngôi làng của người Hồi giáo Shiite từ IS.

Trong một tuyên bố ngày 2/10, Bộ Quốc phòng Iraq cho biết, quân đội và các tay súng người Shi’ite đã đánh bật nhóm Hồi giáo cực đoan IS và đang kiểm soát nhiều ngôi làng tại tỉnh Diyala, phía Bắc thủ đô Baghdad. 
Các tay súng người Shiite chiến đấu với IS  
Theo các binh sỹ Iraq, nhóm cực đoan đã sử dụng trường học tại các khu vực đánh chiếm được làm trụ sở và làm nơi chế tạo chất nổ. 
IS tấn công tỉnh Diyala tại Iraq từ giữa tháng 6 vừa qua và biến khu vực quanh núi Himreen tại tỉnh này thành sào huyệt. 
Lực lượng cực đoan này đã chiếm đóng một loạt các tỉnh giàu dầu mỏ và các tỉnh nông nghiệp tại miền Bắc Iraq. Bước tiến của IS tới gần thủ đô Baghdad đã bị cản trở bởi chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào lực lượng này ở cả Iraq và Syria. 
Trong khi đó, quân đội Iraq cùng lực lượng người Shi’ite và người Kurd đã giành lại được nhiều khu vực rơi vào tay Nhà nước Hồi giáo trong những tháng qua.

TheoVOV
Bình luận
vtcnews.vn