Iran từ chối đề nghị hợp tác chống IS của Mỹ

Thế giớiThứ Ba, 16/09/2014 06:44:00 +07:00

(VTC News) - Iran từ chối đề nghị hợp tác của Mỹ trong cuộc chiến chống chiến binh nhóm Nhà nước Hồi giáo - IS, Đài tiếng nói nước Nga đưa tin.

(VTC News) - Iran từ chối đề nghị hợp tác của Mỹ trong cuộc chiến chống chiến binh nhóm Nhà nước Hồi giáo - IS, Đài tiếng nói nước Nga đưa tin.

Thông tin trên được trích dẫn từ tuyên bố của Lãnh tụ Hồi Giáo tối cao Iran Ali Khamenei.

Theo ông, ngay từ đầu thông qua đại sứ của mình tại Iraq,Mỹ đã yêu cầu Tehran hợp tác trong cuộc chiến chống IS.

Hình ảnh được cắt từ video thấy các tay súng của IS đang sát hại nhiều nam giới tại Iraq 

Tuy nhiên, Khamenei nói rằng ông từ chối vì 'bàn tay của họ thấm máu'. "Mỹ lập liên minh chống khủng bố chống Nhà nước Hồi giáo để biện minh cho sự hiện diện quân sự của mình ở Trung Đông", ông Khamenei nói.

Tuyên bố của người đứng đầu Iran liên quan đến việc bắt đầu hội nghị quốc tế ở Paris để thảo luận về khả năng thành lập liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chống nhóm khủng bố IS, nhóm đã chiếm giữ một phần lãnh thổ Iraq và Syria.

Ông Ali Khamenei đưa ra tuyên bố ngay sau khi xuất viện ở Tehran, nơi ông đã ở một tuần sau phẫu thuật.

Trước đó, Mỹ tuyên bố thành lập liên minh chống Nhà nước Hồi giáo, theo người đứng đầu Lầu Năm Góc Chuck Hagel, liên minh bao gồm 10 quốc gia: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Ba Lan và Đan Mạch.

Nhà chức trách Iran nói rằng họ không thấy Mỹ sẵn sàng hợp tác trong cuộc chiến chống chiến binh của nhóm Nhà nước Hồi giáo.

Tùng Đinh (Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn