Iran tăng gấp đôi quy mô làm giàu uranium

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 18/12/2022 09:04:00 +07:00
(VTC News) -

Theo người đứng đầu cơ quan năng lượng hạt nhân Iran, nước này tăng gấp đôi khả năng làm giàu uranium thông qua các hệ thống máy ly tâm mới.

Ngày 17/12, RT dẫn lời ông Mohammad Eslami, giám đốc Cơ quan năng lượng hạt nhân Iran (AEOI), cho biết, khả năng làm giàu uranium của Iran tăng gấp hai lần so với trước đó, đồng thời khẳng định đây là bước tiến lớn đối với ngành công nghiệp hạt nhân nước này.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Tasnim, ông Eslami nói các nhà máy điện hạt nhân đang mang lợi ích kinh tế lớn cho Iran, giúp nước này giảm tiêu thụ năng lượng hóa thạch và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

Tuyên bố trên của người đứng đầu AEOI được đưa ra ngay trước chuyến thăm của các chuyên gia thuộc Cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) tới Iran.

Iran tăng gấp đôi quy mô làm giàu uranium - 1

Ông Mohammad Eslami, Giám đốc Cơ quan năng lượng hạt nhân Iran (AEOI). (Ảnh: TASS).

"Theo lời mời của Iran, một nhóm kỹ thuật của IAEA sẽ có mặt tại Tehran vào ngày 18/12", phát ngôn viên của IAEA cho biết vào đầu tuần này. Mục tiêu của chuyến thăm là giải quyết "các vấn đề an toàn còn tồn đọng đã được báo cáo trước đây”, đại diện IAEA cho biết thêm

Chuyến đi lần này đến Iran của IAEA sẽ tập trung xác định nguồn gốc tàn dư vật liệu hạt nhân tại ba địa điểm được Iran sử dụng để làm giàu uranium chưa được khai báo với IAEA.

Tài liệu của IAEA được thông qua vào tháng trước đã chỉ trích sự hợp tác không đầy đủ của Iran về dấu vết uranium tại các địa điểm chưa được khai báo, đồng thời yêu cầu những lời giải thích cụ thể và sự hợp tác đầy đủ từ Tehran.

Vào thời điểm đó, người đứng đầu cơ quan hạt nhân của Iran đã lên án quyết định của IAEA là "biện pháp sai lầm" và thề sẽ "đáp trả đến cùng" đối với sự thù địch của cơ quan này.

Trước đó, vào tháng 10, IAEA cho biết tính đến ngày 22/10, Iran có khoảng 62,3 kg uranium được làm giàu tới 60% (độ tinh khiết phân hạch) tương đương với mức tăng 6,7 kg kể từ báo cáo cuối cùng của IAEA vào tháng 9.

Việc làm giàu đến độ tinh khiết 60% chỉ còn một bước ngắn về mặt kỹ thuật so với mức 90% ở cấp độ vũ khí. Các chuyên gia về không phổ biến vũ khí hạt nhân đã cảnh báo trong những tháng gần đây rằng Iran hiện có đủ uranium được làm giàu ở mức 60% để tạo thành nhiên liệu cho ít nhất một quả bom hạt nhân.

Báo cáo của IAEA, cũng ước tính kho dự trữ uranium đã làm giàu của Iran ở mức 3673,7 kg - giảm 267,2 kg kể từ báo cáo hàng quý trước vào tháng 9.

Trà Khánh(Nguồn: RT; Times of Israel.)
Bình luận
vtcnews.vn