Iran lại mở cuộc tập trận quy mô lớn trên sa mạc

Thế giớiChủ Nhật, 19/02/2012 11:21:00 +07:00

(VTC News) – Bắt đầu từ hôm nay (19/2), lục quân Lực lượng cách mạng hồi giáo Iran sẽ tổ chức tập trận mang tên Dawn tại vùng sa mạc trung bộ và tỉnh Yazd.

(VTC News) – Bắt đầu từ hôm nay (19/2), lục quân Lực lượng cách mạng hồi giáo Iran sẽ tổ chức cuộc tập trận mang tên Dawn tại vùng sa mạc trung bộ và tỉnh Yazd.

Tờ Chinanews (Trung Quốc) đưa tin, Tư lệnh lục quân Lực lượng cách mạng hồi giáo Iran Muhammad tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay (19/2), lục quân lực lượng cách mạng sẽ tổ chức tập trận mang tên "Dawn" tại vùng sa mạc ở miền trung và tỉnh Yazd.

Theo ông Muhammad, mục đích cuộc tập trận lần này là nâng cao khả năng chuẩn bị chiến tranh của lực lượng cách mạng và phô diễn khả năng đe dọa vũ lực đối với kẻ thù ở bên ngoài.

Lực lượng cách mạng hồi giáo Iran tập trận 

Giới truyền thông Trung Đông đưa tin, cuộc tập trận mới ngày hôm nay là lần tập trận mạnh mẽ trên cơ sở cuộc tập trận lần trước, có tính mục đích tương đối lớn.

Trước đó, ngày 6/2, Lực lượng cách mạng hồi giáo Iran vừa kết thúc cuộc tập trận kéo dài 3 ngày mang tên "Uphold the guardian". Tại cuộc tập trận, Iran đã diễn tập chiến thuật phòng không, đột kích, mai phục xe bọc thép và quân đội cơ giới hóa của kẻ địch.

Cũng theo tờ Chinaews, hôm qua (18/2), nhiều tàu chiến của Iran đã tiến vào Địa Trung Hải thông qua kênh đào Suez. Tư lệnh hải quân của nước này cho hay, hành động này nhằm phô diễn sức mạnh của Iran với các nước trong khu vực và truyền đạt tín hiệu hòa bình hữu nghị.

Tính từ năm 1979, đây là lần thứ hai tàu chiến của Iran tiến vào Địa Trung Hải. Tháng 2 năm ngoái, hai chiếc tàu chiến của Iran còn đi qua kênh đào Suez đến cảng Latakia ở phía bắc Syria.

Tàu chiến Iran đi qua kênh đào Suez vào năm ngoái 

Bộ Ngoại giao Israel đã tuyên bố nước này sẽ theo dõi chặt chẽ mọi hành động của tàu chiến Iran, đảm bảo số tàu chiến này không tiến gần bờ biển của Israel.

Tư lệnh hải quân Iran không tiết lộ có bao nhiêu tàu chiến đi qua kênh đào Suez ở lần này.

Từ năm 2011, Iran bắt đầu tăng cường sự hiện diện quân sự của nước này tại vùng biển quốc tế. Iran từng đưa tàu chiến đến vùng biển Ấn Độ Dương và vịnh Aden làm tàu hộ tống cho tàu thuyền Iran, bảo vệ tàu thuyền trước mối đe dọa của hải tặc.

Tờ Chinanews nhận định, hành động đưa tàu chiến vào Địa Trung Hải của Iran lần này sẽ làm tăng không khí căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Sáng Nguyễn


Bình luận
vtcnews.vn