Iran dọa 'cắt đứt chân Mỹ' ở khu vực

Thời sự quốc tếThứ Tư, 08/01/2020 16:21:48 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định Washington có thể "cắt đứt cánh tay" của Tướng Qassem Soleimani thì "cái chân của Mỹ" ở khu vực cũng sẽ bị cắt bỏ như một động thái đáp trả.

Tuyên bố này được Tổng thống Rouhani đưa ra vài giờ sau vụ nã tên lửa vào 2 căn cứ của Mỹ ở Iraq, hành động mà Iran tuyên bố là để trả đũa cho cuộc tấn công tiêu diệt Tướng Soleimani hồi tuần trước. 

Giới chức Mỹ nói Iran phóng đi 15 tên lửa đạn đạo sang Iraq. 10 trong số đó đánh trúng căn cứ không quân Al-Asad, 1 tên lửa đánh trúng căn cứ ở Erbil và 4 tên lửa không nhắm trúng mục tiêu.  

Iran dọa 'cắt đứt chân Mỹ' ở khu vực - 1

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: The Nation)

Tuy nhiên, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng đinh không tên lửa nào của họ bị đánh chặn trong cuộc không kích sáng 8/1.

Trong thông báo mới đây, truyền thông Iran đưa tin "80 kẻ khủng bố Mỹ" thiệt mạng trong cuộc tấn công. Reuters dẫn nguồn tin thận cận cũng xác nhận con số 80 người thiệt mạng, nhưng không nêu rõ quốc tịch. Trong khi đó, CNN dẫn nguồn tin quân sự cho biết, lực lượng quân đội Mỹ không chịu bất cứ thương vong nào.

Một quan chức Lầu Năm Góc trước đó khẳng định binh sỹ Mỹ được cảnh báo về vụ tấn công và kịp thời xuống hầm ẩn nấp nên không có thương vong. 

Bình luận về động thái mới đây của Iran, Tổng thống Trump khẳng định mọi chuyện vẫn ổn. 

"Tất cả đều tốt! Tên lửa được phóng từ Iran nhắm vào 2 căn cứ quân sự ở Iraq. Vẫn đang đánh giá thương vong và thiệt hại. Cho tới thời điểm hiện tại, vẫn ổn. Chúng ta có quân đội mạnh nhất và được trang bị tốt nhất ở bất cứ đâu trên thế giới. Tôi sẽ đưa ra một tuyên bố vào sáng mai", Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn