Inter phục dựng niềm tin với chiến công màu tím

Thể thaoChủ Nhật, 11/12/2011 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Đánh bại đối thủ mạnh Fiorentina 2-0 bằng một lối chơi khá thuyết phục, thầy trò Ranieri bắt đầu lấy lại được niềm tin của người hâm mộ.

(VTC News) - Đánh bại đối thủ mạnh Fiorentina 2-0 bằng một lối chơi khá thuyết phục, thầy trò Ranieri bắt đầu lấy lại được niềm tin của người hâm mộ.

Bước vào trận đấu này, cả 2 đội bóng đều thiếu đi những trụ cột ở hàng tiền vệ như Sneijder bên phía Inter hay bộ đôi Jovetic-Montolivo của Fiorentina. Tuy nhiên, trong khi lối chơi tấn công của đội khách tỏ ra khá mờ nhạt với sự cô độc của Vargas và Gilardino ở tuyến trên, thì những nhân tố mới bên phía Inter Milan đã thi đấu khá ấn tượng. Trong hiệp 1, không ít lần Coutinho hay Faraoni đã gây sóng gió cho hàng phòng ngự The Viola bằng những pha đi bóng kĩ thuật.

Coutinho và Pazzini là những nhân tố chính tạo nên chiến thắng của Inter. 

Phút 31, ngôi sao trẻ người Brazil có cơ hội cực tốt để mở tỷ số trận đấu khi anh đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm địa làm lỡ trớn toàn bộ hàng phòng ngự Fiorentina trước khi tung cú cút rất căng và hiểm hóc, khiến thủ môn Boruc phải bay hết người cản phá. Không thể ghi bàn, nhưng Coutinho lại làm rất tốt việc kiến tạo cơ hội cho đồng đội của mình khi thực hiện đường chuyền rất sắc sảo để Pazzini băng xuống dứt điểm tinh tế mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đó là phút 42 của trận đấu và Inter đã vươn lên dẫn trước 1-0.

Càng chơi càng hay, các học trò của HLV Ranieri tiếp tục là những người chiếm thế chủ động trên sân bằng những pha phối hợp hết sức tự tin và ăn ý. Và chỉ ngay đầu hiệp 2, họ đã có được bàn thắng thứ 2 nhờ một sai lầm đáng tiếc của hàng thủ Fiorentina.  Hậu vệ Pasqual trong một pha lao về cản phá đã vô tình phá bóng trúng người Nagatomo khi mà thủ môn Boruc đang lao ra chuẩn bị bắt bóng. Bóng từ từ đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ đội khách và niềm vui tột độ của số đông các CĐV có mặt trên khán đài sân Meazza.

Lâu lắm rồi Nagatomo mới lại lập công

Có được 2 bàn thắng dẫn trước, Inter chủ động chơi chậm và chắc chắn bên phần sân nhà, đồng thời rút 2 cầu thủ trên hàng công là Milito và Coutinho rời sân. Đến lúc này, Fio mới có cơ hội gia tăng sức ép lên phần sân đội chủ nhà, nhưng những nỗ lực cá nhân của Gilardino hay Salifu là chưa đủ để có thể mang về bàn thắng. Ở chiều ngược lại, Pazzini đã có 2 cơ hội cực kỳ ngon ăn khi đối mặt với thủ môn Boruc ở những phút cuối trận nhưng đều không thể tận dụng thành công. Kết thúc 90 phút thi đấu, tỷ số là 2-0 nghiêng về phía các học trò của HLV Ranieri.

Với thắng lợi này, Inter tạm thời vươn lên nửa trên BXH với 17 điểm sau 13 trận đã đấu. Nhưng quan trọng hơn nữa, các cầu thủ áo sọc xanh đen đã tìm lại được lối chơi tự tin và giành chiến thắng một cách thuyết phục, đúng như cách người hâm mộ kỳ vọng. Tại Meazza, niềm tin bắt đầu trở lại.

Loading the player ...

Inter 2-0 Fiorentina


Đội hình thi đấu:
Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Nagatomo; Faraoni, Thiago Motta, Cambiasso, Coutinho (Muntari 62); Pazzini, Milito (Zarate 65)
Fiorentina: Boruc; De Silvestri, Gamberini, Natali, Pasqual; Behrami, Munari (Salifu 52), Lazzari (Kharja 76), Vargas; Ljajic (Silva 65); Gilardino

Hồng Anh

Bình luận
vtcnews.vn