Indonesia yêu cầu HLV Shin Tae Yong thắng tuyển Việt Nam bằng mọi giá

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 30/07/2020 07:03:08 +07:00

LĐBĐ Indonesia đưa ra chỉ thị HLV Shin Tae Yong phải giúp ĐTQG Indonesia thắng Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bằng mọi giá.

Chủ tịch Mochamad Iriawan của LĐBĐ Indonesia giao nhiệm vụ cho HLV Shin Tae Yong ở 3 trận còn lại thuộc vòng loại World Cup 2022. Ông nói: “Mặc dù trận đấu sắp tới không còn nhiều ý nghĩa nhưng tôi yêu cầu Shin Tae Yong đánh bại Việt Nam như khi chúng ta từng thua họ ngay trên đất Indonesia. Chúng tôi cũng hy vọng Thái Lan sẽ bị loại. Sau đó, toàn đội sẽ đối đầu UAE ở Indonesia. Nếu giành chiến thắng, thứ hạng FIFA của chúng tôi có thể tăng lên".

Indonesia yêu cầu HLV Shin Tae Yong thắng tuyển Việt Nam bằng mọi giá - 1

Shin Tae Yong nhận nhiệm vụ phải giúp Indonesia thắng bằng được Việt Nam.

Indonesia không còn cơ hội nào ở vòng loại World Cup 2022 sau khi thua toàn tập 5 trận dưới thời ông Simon McMenemy. Cũng chính vì thế mà LĐBĐ Indonesia quyết định sa thải ông McMenemy trước thời hạn và bổ nhiệm ông Shin Tae Yong. Mục đích còn lại của ĐT Indonesia là cải thiện kết quả ở 3 trận còn lại gặp Thái Lan, Việt Nam và UAE. Để qua đó có thứ hạng tốt hơn trên BXH FIFA.  

Đây là có thể xem là mục tiêu ngắn hạn mà HLV Shin Tae Yong cần chinh phục. Trước đó, phát biểu trên trang chủ LĐBĐ Indonesia (PSSI), HLV Shin Tae Yong đưa ra các mục tiêu cụ thể cho các đội tuyển quốc gia Indonesia mà ông dẫn dắt. “Mục tiêu chính của tôi là giúp U20 Indonesia vượt qua vòng bảng tại U20 World Cup 2021 và vô địch AFF Cup 2022. Do đó, vòng chung kết U19 châu Á 2020 và AFF Cup 2020 sẽ là một quá trình để chúng tôi vươn lên một cấp độ cao hơn”. Hiện tại, chiến lược gia người Hàn Quốc đã trở lại Indonesia, lên danh sách tập trung cùng kế hoạch phát triển cho các cấp độ đội tuyển từ nay đến cuối năm.

Ở một diễn biến khác cũng liên quan đến vòng loại World Cup 2022 và đối thủ của Việt Nam, LĐBĐ UAE đã kêu gọi người hâm mộ tin tưởng tân HLV Jorge Luis Pinto trong việc có thể vượt qua đội đầu bảng Việt Nam để giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á.

“Những nhận định bi quan như vậy, trong đó có nhiều người ẩn danh, đã thực sự gây khó chịu cho các tuyển thủ và người hâm mộ trong thời điểm chúng ta cần hỗ trợ tinh thần cho đội tuyển quốc gia ở giai đoạn tiếp theo. Chúng ta phải tự tin vào khả năng của các cầu thủ của mình và huấn luyện viên mới là ông Luis Pinto, người được chọn nhờ thành tích nổi bật của mình. Những điều tích cực đang lan tỏa trong những buổi tập đầu tiên dưới thời HLV Pinto ở Al Ain”, LĐBĐ UAE nói. 

Hiện tại, UAE đang xếp thứ 4/5 của bảng G với 6 điểm, đá ít hơn 1 trận và kém Việt Nam 5 điểm. Về lý thuyết, UAE cần đảm bảo chiến thắng ở 4 trận còn lại để hy vọng vươn lên ngôi đầu bảng. Theo kế hoạch trước mắt, UAE sẽ đá giao hữu với Jordan trên sân nhà vào ngày 4/9. Trước đó, HLV Luis Pinto dự kiến sẽ tập trung các cầu thủ từ ngày 22/7-27/7, sau đó họ sẽ lên đường tập huấn ở châu Âu từ ngày 1 - 23/8.

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn