Indonesia tổ chức sự kiện 10.000 người tham dự giữa mùa dịch

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 02/10/2021 18:30:20 +07:00
(VTC News) -

Khoảng 10.000 người dự kiến tham dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao Quốc gia Indonesia (PON) bắt đầu hôm 2/10 tại sân vận động mới cải tạo lại ở thành phố Jayapura.

Lượng khán giả được phép vào sân chỉ bằng 25% sức chứa tối đa. 

Tất cả khán giả sẽ phải xét nghiệm trước khi vào sân, đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội. 

Sau khi giảm mạnh số ca COVID-19, Indonesia đã nối lại các hoạt động bình thường. Đây là điều bất ngờ khi quốc gia Đông Nam Á từng ghi nhận kỷ lục hơn 50.000 ca bệnh/ngày hồi giữa tháng 5.

Indonesia tổ chức sự kiện 10.000 người tham dự giữa mùa dịch - 1

Ngọn đuốc PON được thắp lên ngày 1/10/2021. (Ảnh: Pontas).

Hiện tại, chính phủ Indonesia đang đối phó với dịch bệnh bằng cách đẩy mạnh xét nghiệm, tiêm chủng để tìm cách nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại mà không khiến dịch bùng phát trở lại. 

Các sự kiện cộng đồng quy mô lớn như PON được xem là phép thử với chiến lược sống chung với COVID-19 ở Indonesia khi tỷ lệ tiêm chủng ở nước này còn thấp. Chưa đến 20% người dân Indonesia đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Tại tỉnh Papua, nơi tổ chức sự kiện thể thao PON, chỉ 11% dân số được chích ngừa đầy đủ. 

Jakarta đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng trước lo ngại các đợt bùng phát dịch có thể xảy ra vào cuối năm. 

Hôm 1/10, Indonesia ghi nhận hơn 1.600 ca nhiễm và 87 người thiệt mạng. Quốc gia này hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á nhưng lại có số ca mắc COVID-19 mỗi ngày trên đầu người thấp nhất khu vực.

Song Hy(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn