Nộp phạt gần 1 tỷ đồng, Indonesia thoát án treo sân trận gặp Việt Nam

Thể thaoThứ Tư, 09/10/2019 17:09:00 +07:00

FIFA vừa có quyết định phạt Liên đoàn bóng đá Indonesia khi để xảy ra bạo động trong trận đấu với Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.

Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa ra án phạt về vụ bạo động xảy ra trên sân Bung Karno (Jakarta, Indonesia) trong trận đấu giữa Indonesia và Malaysia ở bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á hôm 5/9. Theo đó, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) phải nộp phạt 45.000 USD (gần 1 tỷ đồng).

bungkarno-15677068397941128158281

CĐV Indonesia gây bạo động trên sân Bung Karno hôm 5/9. 

Số tiền này không nhỏ nhưng so với những gì CĐV Indonesia tạo ra ở Bung Karno thì rất nhẹ. Trong trận đấu này, CĐV chủ nhà đã tràn xuống sân và lao sang khu vực CĐV Malaysia, tấn công bằng pháo sáng, chai lọ và các vật dụng khác. Trận đấu phải tạm dừng 10 phút, các cầu thủ Indonesia phải rời sân để can ngăn các CĐV nhà.

Khi trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về Malaysia, BTC nước chủ nhà phải điều xe bọc thép tới hộ tống thầy trò HLV Tan Cheng Hoe về khách sạn.

Video cầu thủ Indonesia bỏ trận đấu ra can ngăn CĐV

Đánh giá về án phạt này, Fox Sports Asia cho rằng FIFA đã thỏa hiệp. “Một án phạt cấm Indonesia thi đấu trên sân bóng không có khán giả hoặc tại một sân trung lập không được đưa ra”, tờ báo này viết.

Trang Siam Sport của Thái Lan nhận định đây là án phạt này không đủ nặng. Sau trận đấu nói trên, chính tuyển Thái Lan đã tới Bung Karno để đối đầu với Indonesia trong sự lo lắng, bất an. Rất may là không có sự cố nào xảy ra.

Dù không bị cấm thi đấu trên sân không có khán giả song Indonesia cũng không thể thi đấu trận đấu tiếp theo với Việt Nam ở sân Bung Karno. Trận đấu này được chuyển về sân vận động Kapten I Wayan Dipta ở Bali chỉ có sức chứa 18.000 chỗ ngồi do lo ngại về tình hình an ninh, trật tự không được đảm bảo trong bối cảnh các cuộc biểu tình của sinh viên Indonesia vẫn đang có những diễn biến phức tạp tại Jakarta.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn