Indonesia thêm gần 46.000 ca COVID-19 mới, Bali cạn kiệt oxy

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 24/07/2021 21:17:09 +07:00
(VTC News) -

Bali rơi vào tình trạng cạn kiệt nguồn cung oxy cho các bệnh nhân mắc COVID-19 trong khi số ca mắc mới trong ngày của Indonesia vẫn ở mức cao nhất thế giới.

"Chúng tôi bị thiếu oxy từ 14/7 và tình hình đang trở nên nghiêm trọng hơn do số ca mắc mới tăng cao. Một cuộc khủng hoảng oxy đang xảy ra ở Bali", ông Ketut Suarjaya, người đứng đầu cơ quan y tế của Bali cho hay. 

Theo ông Suarjaya, hôm 22/7, bệnh nhân Bali cần 113,3 tấn oxy nhưng các bệnh viện chỉ cung cấp được 40,5 tấn.

Indonesia thêm gần 46.000 ca COVID-19 mới, Bali cạn kiệt oxy - 1

Tình hình dịch ở Indonesia tiếp tục diễn biến phức tạp. (Ảnh: EPA)

Tình trạng thiếu hụt oxy cũng được ghi nhận ở Java. Chính phủ Indonesia hiện đã bắt đầu nhập khẩu nguồn cung oxy từ các nước như Mỹ, Trung Quốc. 

Java, Bali cùng 15 khu vực khác của Indonesia đang áp đặt các hạn chế chống dịch để ngăn COVID-19 lây lan. Các hạn chế này sẽ hết hạn vào 25/7 và giới chức Indonesia đang tranh luận có nên gia hạn hay không. 

Hôm 23/7, Indonesia ghi nhận thêm 45.416 ca bệnh mới và 1.415 người chết vì dịch. 

Indonesia hiện là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á với hơn 3 triệu ca bệnh và hơn 80.000 người chết. Quốc gia này có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 cao gấp 3 lần mức trung bình toàn cầu. 

Các chuyên gia cho rằng con số thực tế về ca bệnh và số người chết của Indonesia cao hơn so với số liệu thống kê do thiếu hụt xét nghiệm. 

Nhiều chuyên gia bệnh truyền nhiễm cảnh báo với tốc độ tăng ca bệnh của quốc gia Đông Nam Á hiện tại, rất có thể một siêu biến chủng lây lan hơn cả Delta sẽ xuất hiện tại đất nước vạn đảo này.

Song Hy(Nguồn: Al Jazeera)
Bình luận
vtcnews.vn