Indonesia làm lễ cầu may trước giờ đấu tuyển Việt Nam

Thể thaoThứ Ba, 15/10/2019 17:35:00 +07:00

Ban tổ chức trận đấu thực hiện nghi thức cầu may trước khung thành khi đội tuyển Indonesia chuẩn bị chạm trán tuyển Việt Nam.

Trước trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Việt Nam, các nhân viên của ban tổ chức xếp hoa đặt trước hai khung thành và các cột cờ góc. Đây là một nghi thức cầu may theo truyền thống của người Bali. Đương nhiên chủ nhà muốn đội bóng của họ gặp may mắn để giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam và cũng mong trận đấu diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Nghi thức này được gọi là Canang Sari. Trong tiếng Bali, từ "canang" nghĩa là chiếc khay còn "sari" là tinh hoa. Canang Sari là một chiếc khay nhỏ làm từ nan tre hoặc lá cọ đựng lễ vật, thường được đặt ở khắp nơi thậm chí là ngay trên đường phố. Ý nghĩa của nghi thức này là tạ ơn và cầu nguyện thần Sang Hyang Widhi Wasa trong văn hóa Hindu.

viet nam indonesia (5)

Canang Sari được đặt ở góc sân thi đấu...

viet nam indonesia (4)

... và trước khung thành.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia diễn ra trên sân vận động Kapten I Wayan Dipta, sân nhà của CLB Bali United có sức chứa khoảng 23 ngàn người. Địa điểm thi đấu được chuyển về đây do Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) lo ngại không bảo đảm được an ninh nếu tổ chức trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn