Indonesia ký hợp đồng mua 10 chiến đấu cơ Su-35 Flanker của Nga

Thế giớiThứ Bảy, 05/03/2016 07:19:00 +07:00

Không quân Indonesia vừa ký hợp đồng mua 10 chiếc siêu chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ thứ 4++ Su-35 Flanker của Nga.

Không quân Indonesia vừa ký hợp đồng mua 10 chiếc siêu chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ thứ 4++ Su-35 Flanker của Nga.

Tờ Jakarta Globe ngày 3/3 cho biết, số chiến đấu cơ này sẽ thay thế cho các máy bay F-5 Tigers và sẽ được bàn giao vào tháng 4 tới.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu cho biết: “Chúng tôi cần một phi đội chiến đấu cơ Su-35 nhưng trong giai đoạn đầu chúng tôi sẽ chỉ mua 10 chiếc”.
Chiến cơ Su-35 của Nga
Chiến cơ Su-35 của Nga 
Hiện Indonesia đang cần 16 chiến đấu cơ F-5 và số máy bay này đã được đưa vào sử dụng từ năm 1980.

Trước đó, 4 chiếc Su-35 đã từng được đưa sang Syria để tham gia vào chiến dịch không kích chống IS ở quốc gia Trung Đông này.

Chiến đấu cơ thế hệ 4++ Su-35 nổi tiếng với khả năng linh hoạt cực cao và có nhiều tính năng của một chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Su-35 được trang bị hệ thống điều khiển điện tử, radar và động cơ hiện đại.

Video Su-35 nhào lộn

Su-35 hoàn toàn có thể thực hiện những “cú ngoặt” cực khó mà không cần phải giảm tốc và có thể bay với tốc độ 2.400km/h, vượt xa mọi đối thủ cùng loại với mình. Ngoài ra, Su-35 còn được trang bị nhiều khẩu súng 30mm và mang theo số lượng lớn tên lửa và rocket.

Trước đó, hồi tháng 2, nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Indonesia dự định mua 4 thủy phi cơ Beriev Be-200 của Nga và hợp đồng mua bán này sẽ sớm được thông qua.

Tham mưu trưởng Không quân Indonesia Agus Supriatna hồi tháng 11/2015 tuyên bố, việc mua sắm số thủy phi cơ này diễn ra sau khi Nga sử dụng loại máy bay này để hỗ trợ việc chống cháy rừng lan rộng tại các đảo Sumatra và Borneo.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn